Nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) muộn nhất vào ngày 31.1.2020 nếu đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson giành được thế đa số tại Quốc hội.

Anh có thể rời EU vào cuối tháng 1.2020

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 30/11/2019, 13:12

Nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) muộn nhất vào ngày 31.1.2020 nếu đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson giành được thế đa số tại Quốc hội.

Đây là tuyên bố do nhà lãnh đạo London đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài LBC. Ông tái nhấn mạnh lập trường không có lý do gì để đảo quốc sương mù kéo dài thời gian chuyển tiếp sau khi ra đi cuối năm 2020.

Khi được hỏi ưu tiên Brexit hay vị trí Thủ tướng, ông Johnson khẳng định: “Tôi muốn đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hơn”.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày diễn ra cuộc bầu cử sớm trên toàn nước Anh (12.12). Một số cuộc khảo sát cho thấy khả năng đảng Bảo thủ chiếm đa số khá cao, xếp ngay sau là Công đảng đối lập.

Brexit đã trì hoãn hai lần. Kết quả cuộc bầu cử sắp tới mang tính quyết định rất lớn đối với việc Anh rời EU.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Quảng Nam) được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh có thể rời EU vào cuối tháng 1.2020