Bình Phước lần đầu có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh

23/03/2020, 17:15

Bà Huỳnh Thị Hằng phát biểu nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: B.K

Ngày 23.3, HĐND tỉnh Bình Phước khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và kiện toàn một số chức danh của UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời quyết định một số vấn đề quan trọng khác của tỉnh.

Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả 60/60 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu bầu bà Huỳnh Thị Hằng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước.

Bà Huỳnh Thị Hằng là nữ Chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của Bình Phước.

Trước đó ngày 28.2, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y bà Huỳnh Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Hằng sinh năm 1975, là thạc sĩ kỹ thuật tài nguyên nước, cao cấp lý luận chính trị. Bà từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Long và Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Mi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; bầu ông Hà Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo giữ chức Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ; ông Lê Tiến Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp và bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là đô thị loại 4 và Nghị quyết về việc sửa đổi phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14.12.2018 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Bùi Kiệt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Phước lần đầu có nữ Chủ tịch HĐND tỉnh