Trong 2 ngày 29 – 30.7, Đoàn công tác Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Cơ quan đại diện Trung tâm Phát Thanh truyền hình Quân đội tại TP.HCM và các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ mồ côi, khuyết tật ở các huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: 26 gia đình thương binh, liệt sĩ được hỗ trợ tiền mặt và quà tặng

Tin và ảnh: Hồ Lê | 30/07/2022, 16:52

Trong 2 ngày 29 – 30.7, Đoàn công tác Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương cùng Công an tỉnh Bình Thuận, Cơ quan đại diện Trung tâm Phát Thanh truyền hình Quân đội tại TP.HCM và các mạnh thường quân tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ mồ côi, khuyết tật ở các huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.

z3605636823214_ed44e63866eb03b17209f1ef6461566c.jpg

Đoàn đến thăm hỏi động viên thương binh, gia đình chính sách

Theo đó, đoàn đã đến động viên, trao tặng các phần quà cho 26 gia đình thương binh, liệt sĩ. Trong đó, có 5 gia đình là cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá 1 triệu tiền mặt và bình lọc nước trị giá 500 nghìn đồng và mong muốn các thương binh, gia đình chính sách tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ cho con cháu học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

z3605629500249_00da49a6b4979a10a9142355a3b49dfd.jpg
Đoàn đã trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương

Tại thành phố Phan Thiết, đoàn công tác trao suất học bổng cho 1 cháu học sinh hiếu học mồ côi cha, mẹ mất do COVID-19 trị giá 5 triệu đồng.

Được biết, cháu Đoàn Văn Minh, sinh năm 2009 có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ của Minh là chị Huỳnh Thị Hồng Nhung (là mẹ đơn thân) quê ở Tánh Linh, Bình Thuận lên TP.HCM sinh sống và làm tạp vụ một thời gian tại Vụ Địa phương III. Năm 2021, chị Nhung bị mắc COVID-19 và đã qua đời, để lại một mình con trai là cháu Đoàn Văn Minh. Dù khó khăn nhưng 7 năm học vừa qua Minh đều là học sinh giỏi. Đoàn công tác Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đã trao cho Minh suất quà nhỏ là nguồn đóng góp từ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, với mong muốn hỗ trợ, động viên Đoàn Văn Minh nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện.

z3605632844924_5d403a4ef336ad56abc3e6da77e2ac50.jpg
Khánh thành phòng máy tính trung tâm chăm sóc trẻ em mồ coi và khuyết tật

Để tiếp sức cho Minh, Vụ Địa phương III đang đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ cháu trong thời gian tới. Ngoài ra, đoàn công tác còn trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình thương cho cho gia đình bà Võ Thị Gái, sinh năm 1969 tại thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện hàm Thuận Nam. Gia đình bà Gái là hộ có hoàn cảnh khó khăn, chồng bị tai biến đã mất; có 3 người con, 2 người con lớn đã có gia đình ở riêng, chị sống chung với con út, căn nhà đã làm hơn 20 năm, trời mưa mái dột, nước ở trong nhà như ngoài sân.

Nhận được hỗ trợ tiền để sửa lại căn nhà, bà Gái bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Bà cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm nay căn nhà nhỏ của bà cứ mưa là dột, bà và các con luôn lo lắng khi mùa bão về căn nhà có thể bị tốc mái bất cứ lúc nào. Nhận được số tiền này, cùng với sự trợ giúp của các con và họ hàng bà sẽ sửa lại ngôi nhà để gia đình yên tâm sinh sống và làm việc. Đoàn công tác và các nhà hảo tâm cũng đến trao tặng sách, vở, đồ dùng học tập và phòng học máy vi tính cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm, huyện Hàm Tân, nơi nuôi dạy hơn 100 trẻ em mồ côi, khuyết tật. Sự hỗ trợ này, đóng góp một phần nhỏ cho trung tâm có điều kiện nuôi dạy các cháu tốt hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: 26 gia đình thương binh, liệt sĩ được hỗ trợ tiền mặt và quà tặng