Liên quan vụ một phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận) bị hành hung phải nhập viện ở TP.HCM cấp cứu, chiều nay (17.10), người trực tiếp đánh Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân đã đến cơ quan công an trình diện.

Bình Thuận: Đối tượng đánh thầy Hiệu phó nhập viện đã ra đầu thú

Tú Viên | 17/10/2023, 22:20

Liên quan vụ một phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận) bị hành hung phải nhập viện ở TP.HCM cấp cứu, chiều nay (17.10), người trực tiếp đánh Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân đã đến cơ quan công an trình diện.

Ngày 17.10, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận cho biết đối tượng Lương Đình Luân (SN 1996, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc), kẻ hành hung thầy Nguyễn Đình Thiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, huyện Hàm Tân đã đến cơ quan công an đầu thú.

doi-tuong-danh-thay-pho-hieu-truong-o-binh-thuan-nhap-vien-ra-dau-thu-204956638.jpeg
Đối tượng Lương Đình Luân tại cơ quan Công an-Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13.10, thầy giáo Nguyễn Đình Thiều mời một nam sinh lớp 11 lên phòng Ban giám hiệu để phối hợp xử lý hiện tượng học sinh nhận được lời mời kết bạn của nhiều tài khoản Facebook lạ. Các tài khoản Facebook này đã lấy hình của nhiều học sinh và giáo viên trong nhà trường làm đại diện, đồng thời đăng tải những thông tin xấu độc thiếu chuẩn mực, không có văn hóa, không lành mạnh, làm ảnh hưởng môi trường giáo dục của nhà trường và xã hội.

Tại buổi làm việc, ngoài thầy Thiều còn có Trưởng Ban quản sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp. Sau buổi làm việc, học sinh này trở lại lớp học tập bình thường.

Ngày 14.10, phụ huynh của học sinh đi cùng với một người lạ đến nhà thầy Thiều. Thầy vừa bước ra đã bị một thanh niên lạ mặt lao vào đánh, dẫn đến thầy phải đi cấp cứu và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện 115, TP.HCM.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân đã có báo cáo gửi cấp trên và yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an huyện Hàm Tân đã tiếp nhận thông tin vụ việc thầy giáo bị hành hung và đang tiến hành điều tra.

Hiện cơ quan Công an huyện Hàm Tân đã lập hồ sơ, ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân để xử lý đối tượng theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: Đối tượng đánh thầy Hiệu phó nhập viện đã ra đầu thú