Thuộc thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chùa Tam Chúc cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km và cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km về phía Tây.Quần thể chùa Tam Chúc toạ lạc trên diện tích 5.100 ha. Nơi đây được xem là một trong những quần thể chùa có diện tích lớn nhất thế giới khi hoàn thiện.Để hoàn thành dự án này, nhà đầu tư dự kiến phải mất thêm 30 năm nữa.Chùa Tam Cúc được tạc 1.200 bức tượng bằng dung nham núi lửa và sở hữu nhiều báu vật trên thế giới. Năm 2013, quần thể chùa được nhà nước công nhận là Khu du lịch quốc gia, với đa dạng địa hình từ hồ nước, núi đá tự nhiên đến các thung lũng.Quần thể Tam Chúc có cảnh quan hùng vĩ, tiền lục nhạc, hậu thất tinh. Tương truyền rằng 6 quả núi giữa lòng hồ trước mặt chùa là 6 quả chuông của trời đưa xuống. Hậu thất tinh nghĩa là sau có 7 ngọn núi phát sáng khi có ánh trăng từ đêm.Ngoài ra, Chùa Tam Chúc cũng thiết lập một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12m, nặng 200 tấn. Điện Tam Thế có chiều cao 39m, diện tích sàn 5.400m², giúp cho 5.000 Phật tử có thể hành lễ cùng một lúc.Tam Cũng cũng là ngôi chùa sở hữu khối thiên thạch “Mảnh ghép Mặt Trăng” được mua từ Mỹ.“Mảnh ghép Mặt Trăng” được bán với giá 612.500 USD (14,3 tỉ đồng) trong phiên giao dịch ngày 19.10.2018 tại Trung tâm đấu giá RR Auction, bang Boston, Mỹ.Có thể đã rơi xuống Trái Đất hàng nghìn năm trước, khối thiên thạch này nặng 5 kg, gồm 6 phần gắn liền nhau với phần lớn nhất khoảng 2,7 kg, được phát hiện vào năm 2017 tại Mauritania, phía Tây Bắc châu Phi. Theo Thượng tọa Thích Minh Quang của chùa Tam Chúc, phía nhà chùa mua“mảnh ghép Mặt Trăng”từ nguồn kinh phí được các Phật tử gom góp và tiến cúng.“Tam Chúc là ngôi chùa độc đáo bậc nhất trên thế giới, nên cũng muốn có gì đó độc đáo một chút. Nhà Phật thường nhấn mạnh đến cái duyên và chùa Tam Chúc có duyên biết đến mảnh thiên thạch rồi cái duyên đấu giá được. Quyết định mua thiên thạch của nhà chùa còn xuất phát từ ý nghĩa tâm linh, để cầu nguyện quốc thái dân an", Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.Ngày 16.2 vừa qua, lễ khai hộichùa Tam Chúc - Ba Saochính thức diễn ra. Hàng vạn du khách đã trở về chùa Tam Chúc vãn cảnh và cầu may. Trong số đó có kiều nữ trong bộ ảnh đẹp huyền ảo này.
Chiêm ngưỡng cảnh quanchùa Tam Chúc qua clip dưới đây:
Xem thêm:Sự thật chuyện mẹ làm rơi con xuống cầu Long Biên khi hóng mát?
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trưa 22.2, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, đơn vị vừa vinh dự được tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Thủ tướng Lào, các lãnh đạo TP.HCM sáng nay tại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Nhiều vụ việc xâm phạm sức khỏe, tính mạng và tài sản của shipper, tài xế công nghệ trong thời gian gần đây cho thấy dường như lái xe công nghệ cũng là “nghề nguy hiểm”, nhất là khi nữ giới cầm lái.
Giải giao lưu pickleball chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959 – 3.3.2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2025), do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức thu hút đông đảo các vận động viên đến từ cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở tham gia.
Chiều 22.2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng tuần tra đã phát hiện và bắt giữ một sà lan đang vận chuyển trái phép khoảng hơn 100 tấn phân đạm u rê trên vùng biển Tây Nam.
Hãng AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tính đến tháng 12.2024, số hộ chiếu hợp lệ đang lưu hành là 21,6 triệu - tương đương 17,5% dân số đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 20.2.2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH-CN) (sửa đổi).
Trưa 22.2, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, đơn vị vừa vinh dự được tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Thủ tướng Lào, các lãnh đạo TP.HCM sáng nay tại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
Ngày 22.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.