Bộ ảnh thú vị về những thói quen cần phải thay đổi và điều chỉnh trong trạng thái “bình thường mới” mới đây được lan truyền trên mạng như những hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của mỗi người và cộng đồng trong thời kỳ hậu COVID-19.

Bộ ảnh về nếp sống ‘Lạc quan thì được, chủ quan thì đừng’ thời kỳ hậu COVID-19

29/05/2020, 11:43

Bộ ảnh thú vị về những thói quen cần phải thay đổi và điều chỉnh trong trạng thái “bình thường mới” mới đây được lan truyền trên mạng như những hướng dẫn bảo vệ sức khỏe của mỗi người và cộng đồng trong thời kỳ hậu COVID-19.

"Hãy thiết lập trạng thái bình thường mới vừa đẩy mạnh kinh tế, xã hội vừa chống dịch hiệu quả" đó là câu nói mà chúng ta đều được nghe trước mỗi cuộc điện thoại. "Bình thường mới" là những điều được rút ra sau đại dịch để cuộc sống an toàn hơn như việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, giới hạn quy mô hoạt động cộng đồng, rửa tay, sát khuẩn đúng cách theo 6 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Bộ ảnh thú vị với chủ đề “Lạc quan thì được, chủ quan thì đừng” là tổng hợp những thói quen và nếp sống cần thay đổi trong thời kỳ “bình thường mới” mà mỗi chúng ta cần điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người xung quanh.

"Chia tay là chuyện 1 thời, còn rửa tay là chuyện cả đời" - thông điệp luôn phải rửa tay, sát khuẩn để giữ gìn vệ sinh
Việc ăn uống chung ly chén là điều không nên, đặc biệt là thời kỳ "bình thường mới"
Nếu hắt xì liên tục thì bạn nên đeo khẩu trang
Nếu như trước kia việc bắt tay là lịch sự thì giờ giữ khoảng cách 2m là... lịch sự và an toàn
Vi khuẩn có mặt ở khắp mọi nơi vì thế nên cẩn thận
Dùng xà bông sát khuẩn là xu hướng thời kỳ hậu COVID-19
Khoảng cách giữ an toàn kể cả trong học đường
Hạn chế "8 chuyện" và buôn dưa lê trong công sở
Những thói quen như ngoáy mũi hay cầm thức ăn trực tiếp đưa lên miệng cần bỏ, thêm nữa, hạn chế tiếp xúc các bề mặt khi ở các nơi đông người như quán trà, cà phê...

Minh An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ ảnh về nếp sống ‘Lạc quan thì được, chủ quan thì đừng’ thời kỳ hậu COVID-19