Bộ GD-ĐT mới đây đã yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo về quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 do hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội. Hình thức kỷ luật ấy gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo vụ kỷ luật học sinh xúc phạm ban nhạc Hàn Quốc

nguyễn tuyết | 11/11/2019, 17:56

Bộ GD-ĐT mới đây đã yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM báo cáo về quy trình tiến hành kỷ luật nam sinh lớp 8 do hành vi xúc phạm nhóm nhạc BTS trên mạng xã hội. Hình thức kỷ luật ấy gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Liên quan đến việc Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.HCM) kỷ luật nam sinh lớp 8 bằng hình thức bắt đọc kiểm điểm trước toàn trường doxúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc BTS trên mạng xã hội, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT)khẳng định nhà trường kỷ luật học sinh như vậy là không phù hợp.

"Thông tư 08 về việc hướng dẫn khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh ở trường phổ thông chưa quy định về lỗi vi phạm loại này nên nhà trường không thể dựa hoàn toàn vào đó để kỷ luật học sinh", ông Linh nói.

Theo đó, Bộ GD-ĐT đã yêu cầuSở GD-ĐT TP.HCM,Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, lãnh đạo Trường THCS Ngô Quyền báo cáo toàn bộ minh chứng, quy trình các bước tiến hành kỷ luật của hội đồng kỷ luật nhà trường đối với nam sinh N.H.M.Q.

Trước đó, Trường THCS Ngô Quyền đã tiến hành hành kỷ luật nam sinh N.H.M.Q với lý docó lời lẽ xúc phạm nhóm nhạc BTS (Hàn Quốc). Nhà trường bắt học sinh này phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường; bị đình chỉ học tập trong 4 buổi (từ ngày 6 -10.11). Em Q. vẫn đến trường nhưng không được vào lớp mà ngồi ở phòng giám thị và có nhiệm vụ mượn vở của bạn để chép bài đầy đủ; lao động công ích trong thời gian bị kỷ luật; hạ bậc hạnh kiểm xuống loại trung bình trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Việc em Q. đọc bản kiểm điểm trước toàn trường cũng được ghi hìnhvà đăng trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó hiệu trưởng THCS Ngô Quyền xác nhận video do ông nhờ một giáo viên ghi lại bằng điện thoại, sau đó ông chuyển cho người điều hành Fanpage Trường THCS Ngô Quyền (do cựu học sinh của trường lập) để đăng tải lên mạng.

Việc kỷ luật và đưa video lên mạng xã hội đã gâytranh cãi, nhiều ý kiến phản ứng mạnh mẽ cho rằng đó là cách làm phản giáo dục.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
3 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo vụ kỷ luật học sinh xúc phạm ban nhạc Hàn Quốc