Tại Malaysia, LĐBĐ châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 16h00 ngày hôm nay, 17.7. Tuyển Việt Nam vào cùng bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Malaysia và đội bóng mạnh ở khu vực tây Á, UEA.

Bốc thăm World Cup vòng loại châu Á: Việt Nam đụng độ Thái lan, Indonesia

Nguyên Huy | 17/07/2019, 16:12

Tại Malaysia, LĐBĐ châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 16h00 ngày hôm nay, 17.7. Tuyển Việt Nam vào cùng bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Malaysia và đội bóng mạnh ở khu vực tây Á, UEA.

AFC đã tiến hành buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, kết quả của nó cũng sẽ được tính cho vòng loại Asian Cup 2023.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ được khởi tranh từ ngày 5.9.2019 đến ngày 9.6.2020.

Có 40 đội tuyển tranh tài, các đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng gồm 5 quốc gia và sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng là tổng cộng 12 đội sẽ giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, đồng thời giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023.

Trên bảng xếp hạng mới nhất từ FIFA, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 5.2 điểm sau thành công ở King’s Cup 2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò Park Hang-seo đang có tổng cộng 1.232 điểm và vươn lên hạng 96 thế giới và 15 châu Á

Theo cách tính và xếp hạng của cơ quan tổ chức bóng đá toàn cầu thì tuyển Sao vàng thuộc nhóm hạt giống số 2 cùng với các đội: Iraq, Uzebekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan.

Vẫn như các kỳ World Cup trước đây, FIFA dành cho châu Á 4.5 suất tham dự VCK nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng.

Sẽ có 6 đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để có được 2 đội đứng đầu có vé tham dự VCK vào mùa hè 2022.

Tiếp đó, 2 quốc gia về nhì sẽ thi đấu play-off với thể thức lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách, đội thắng sẽ tranh chiếc vé với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Trong năm 2019 sẽ có 6 lượt đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10.9, ngày 10 và 15.10, tiếp đó là vào ngày 14 và 19.11.

4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu trong năm 2019, trong đó có 3 trận thi đấu tại sân nhà.

Ở lượt bốc lần thứ tư dành cho nhóm hạt giống số 2, lá thăm may rủicuối cùng cũng đã khiến người hâm mộ nước nhà thở phào nhẹ nhõm khi Việt Nam rơi vào bảng G với ba đối thủ ĐNA và một tây Á gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE.

Với kết quả bốc thăm như trên, thầy trò HLV Park hang-seo sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 3 là Thái Lan vào ngày 5.9 tới đây.

Sau đó đến ngày 10.10, tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình để tiếp đón đội thuộc nhóm 4 là Malaysia. 5 ngày sau, Sao vàng sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 5 là Indonesia.

Vào ngày 14.11 quân đoàn của chiến lược gia người Hàn mới đối đầu với UAE, đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 1.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Namở vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Ngày 5.9.2019: Thái Lan -Việt Nam

Ngày 10.10.2019:Việt Nam- Malaysia

Ngày 15.10.2019: Indonesia -Việt Nam

Ngày 14.11.2019:Việt Nam- UAE

Ngày 19.11.2019:Việt Nam- Thái Lan

Ngày 31.3.2020: Malaysia -Việt Nam

Ngày 4.6.2020:Việt Nam- Indonesia

Ngày 9.6.2020: UAE -Việt Nam

Anh Trần
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bốc thăm World Cup vòng loại châu Á: Việt Nam đụng độ Thái lan, Indonesia