Hãng Reuters dẫn lời giới chức Hàn Quốc ngày 25.7 thông báo trong vòng 24 giờ qua CHDCND Triều Tiên thả đến 500 quả bóng bay mang rác thải, làm gián đoạn nhiều chuyến bay, thậm chí gây ra hỏa hoạn trên nóc một công trình dân sự.
Chuyển động

Bóng bay mang rác thải của Triều Tiên làm gián đoạn chuyến bay, gây hỏa hoạn ở Hàn Quốc

Cẩm Bình 25/07/2024 17:40

Hãng Reuters dẫn lời giới chức Hàn Quốc ngày 25.7 thông báo trong vòng 24 giờ qua CHDCND Triều Tiên thả đến 500 quả bóng bay mang rác thải, làm gián đoạn nhiều chuyến bay, thậm chí gây ra hỏa hoạn trên nóc một công trình dân sự.

screenshot-2024-07-25-152811.png
Túi rác thải do bóng bay Triều Tiên thả xuống Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Thả bóng bay mang rác thải là động thái đáp trả hành động đem truyền đơn chỉ trích cùng USB chứa video K-pop rải sang biên giới mà các nhà hoạt động phía Hàn Quốc thường làm.

Vào tối 24.7, một quả bóng đáng ngờ khiến sân bay Gimpo trên địa bàn thủ đô Seoul buộc phải tạm thời cấm cất/hạ cánh suốt 2 tiếng đồng hồ. Giao thông tại sân bay quốc tế Incheon vài tuần gần đây cũng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi lý do tương tự.

Tỉnh Gyeonggi (gần Seoul) cũng ghi nhận trường hợp bóng bay bốc cháy trên nóc một công trình dân sự. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Quân đội Hàn Quốc cảnh báo vài quả bóng có thiết bị gây cháy hẹn giờ, làm nổ bóng phát tán rác thải. Số bóng trong 24 giờ qua chủ yếu mang rác thải giấy lẫn rác thải nhựa. Đặc biệt một ngày trước đó một quả rơi gần khu vực gần dinh Tổng thống Hàn Quốc vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo tiến sĩ Peter Ward (Viện Nghiên cứu Sejong), hoạt động thả bóng bay ít rủi ro hơn nhiều so với hành động quân sự công khai. Chiến thuật này gieo rắc sợ hãi cho người dân, khó chống lại nhưng ít tiềm ẩn nguy cơ leo thang quân sự.

Bài liên quan
Vì sao có bóng bay tưởng chừng vô hại nhưng gây bỏng khi nổ?
Dưới tác động của lửa, bóng bay sử dụng khí hydro sẽ rất dễ phát nổ gây bỏng nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Duy trì mức tăng trưởng cao, liên tục trong 20 năm tới
một giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Không còn cách nào khác, chúng ta phải duy trì tăng trưởng cao, bền vững liên tục trong thời gian từ nay tới năm 2045, chỉ có như vậy mới vượt qua được bẫy thu nhập trung bình và vươn lên, đạt được các mục tiêu chiến lược, thực hiện khát vọng trong kỷ nguyên mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bóng bay mang rác thải của Triều Tiên làm gián đoạn chuyến bay, gây hỏa hoạn ở Hàn Quốc