Các nhà khoa học ở Quỹ quốc gia về nghiên cứu ung thư (NFCR, Mỹ) đã bào chế được một chế phẩm mới có thể dẫn đến điều trị tốt hơn bệnh ung thư glioblastoma đa dạng (glioblastoma multiforme, viết tắt là GBM), dạng nguy hiểm nhất của ung thư não, vốn hiện đang được điều trị chủ yếu bằng xạ trị và phẫu thuật.

Bước tiến mới trong điều trị ung thư não ác tính

Vũ Trung Hương | 31/12/2016, 20:42

Các nhà khoa học ở Quỹ quốc gia về nghiên cứu ung thư (NFCR, Mỹ) đã bào chế được một chế phẩm mới có thể dẫn đến điều trị tốt hơn bệnh ung thư glioblastoma đa dạng (glioblastoma multiforme, viết tắt là GBM), dạng nguy hiểm nhất của ung thư não, vốn hiện đang được điều trị chủ yếu bằng xạ trị và phẫu thuật.

Theo hãng UPI, các nhà khoa học ở Quỹ quốc gia về nghiên cứu ung thư (NFCR, Mỹ) đã bào chế được một chế phẩm mới có thể dẫn đến điều trị tốt hơn bệnh ung thư glioblastoma đa dạng (glioblastoma multiforme, viết tắt là GBM), dạng nguy hiểm nhất của ung thư não, vốn hiện đang được điều trị chủ yếu bằngxạ trị và phẫu thuật. Tuy nhiên, hai phương pháp này có nhiều nhược điểm. Sau phẫu thuật cắt bỏ u não, GBM có nhiều khả năng tái phát và gây tử vong. Các tế bào còn sót lại sau xạ trị trở nên hung hăng hơn và xâm lấn, dẫn đến kháng thuốc. Tiến sĩ Paul B. Fisher và tiến sĩ Web Cavenee, đã phối hợp với NFCR tiến hành công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí PNAS.

Theo đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng ức chế hoạt tính của gien MDA-9/Syntenin làm cho glioblastoma đa dạng tăng nhạy cảm đối với việc điều trị. Công trình nghiên cứu này của các nhà khoa học Mỹ trên mô hình tiền lâm sàngcó thể dẫn đến một loại thuốc mới để ngăn chặn các tế bào GBM di căn cũng như các bệnh ung thư khác trong tương lai gần.

Trước đó, các nhân viên của Bệnh viện Nhi Cincinnati đã thành công trong thử nghiệm trên chuột và trên tế bào ngườimột phương pháp đối phó với các u thần kinh đệm ác tính kháng thuốc. Các nhà nghiên cứu ức chế hoạt tính của gien Olig2 liên kết với một loại protein có liên quan với hầu hết các khối u thần kinh đệm ác tính. Chặn gien Olig2 giúp làm ngưng quá trình tăng trưởng của khối u, còn việc loại bỏ các tế bào tạo gien Olig2 lại có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành các khối u.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Thời gian và nguồn lực có hạn, làm việc nào cần dứt điểm việc đó
“Làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó trong bối cảnh công việc nhiều, yêu cầu cao, thời gian và nguồn lực có hạn”, Thủ tướng nói.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bước tiến mới trong điều trị ung thư não ác tính