Sau khi không chấp thuận GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục công việc thêm 2 năm theo đề xuất của Ban giám đốc bệnh viện này, Bộ Y tế đã chính thức cho ông Khôi thôi chức vụ trên, đồng thời ra thông báo nghỉ hưu chính thức kể từ ngày 1.11.2019 tới.

BV Chợ Rẫy: GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi chính thức thôi làm nhiệm vụ

Hồ Quang | 03/09/2019, 09:20

Sau khi không chấp thuận GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục công việc thêm 2 năm theo đề xuất của Ban giám đốc bệnh viện này, Bộ Y tế đã chính thức cho ông Khôi thôi chức vụ trên, đồng thời ra thông báo nghỉ hưu chính thức kể từ ngày 1.11.2019 tới.

Ngày 3.9, Bộ Y tế cho hay đã có quyết định chính thức cho GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy thôi giữ chức vụ này từ ngày 1.9 vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã ra thông báo cho ông Khôi sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.11.2019.

Trong quyết định cho GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi nghỉ việc từ ngày 1.9, Bộ Y tế yêu cầu ông Khôi có trách nhiện bàn giao toàn bộ giấy tờ và các tài liệu có liên quan, nhưng hiện nay bệnh viện này vẫn chưa có giám đốc mới hay người phụ trách quản lý, điều hành để tiếp nhận công việc trên.

Như vậy, với quyết định trên của Bộ Y tế, hiện nay Bệnh viện Chợ Rẫy đang gặp khó khăn trong công tác quản lý, điều hành bệnh viện này, vì rơi vào tình trạng “rắn mất đầu”.

Trước đó, vào tháng 12.2018, GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôiđược bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy để thay cho PGS.TS.BS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện này được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Y tế.

Đến tháng 7.2019, lấy lý do là 1 trong 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về “ thí điểm tự chủ 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế” được thông qua ngày 19.5.2019, Đảng ủy và Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có công văn gửi Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Chợ Rẫy; đồng thời thống nhất đề cử GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện làm chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện.

Theo đó, bệnh viện này đề xuất Bộ trưởng Y tế chấp thuận để ông Khôi được kéo dài thời gian công tác và tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm giám đốc bệnh viện này thêm 2 năm (từ tháng 11.2019 đến 11.2021).

Tuy nhiên, đến ngày 16.8 vừa qua, Bộ Y tế đã không chấp thuận cho GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi - Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy được kéo dài thời gian công tác, vì ông Khôi không phải là trường hợp đặc biệt theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời điểm hiện tại, ông Khôi chỉ là phó giám đốc điều hành, chứ không phải là giám đốc bệnh viện.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
BV Chợ Rẫy: GS.TS.BS Nguyễn Văn Khôi chính thức thôi làm nhiệm vụ