Tối 12.11 nguồn tin của PV cho biết Công an tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo cho rằng chưa cơ sở để kết luận việc bà Châu Thị Tố D. (49 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP.Cà Mau) tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu là do bị siết nợ.

Cà Mau: Chưa có cơ sở khẳng định người phụ nữ tự thiêu là do bị siết nợ

Khải Trần | 12/11/2020, 19:45

Tối 12.11 nguồn tin của PV cho biết Công an tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo cho rằng chưa cơ sở để kết luận việc bà Châu Thị Tố D. (49 tuổi, ngụ khóm 3, P.5, TP.Cà Mau) tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu là do bị siết nợ.

Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình bà D. Người thân bà D. cho biết họ không bị ai gọi điện thoại hoặc có người trực tiếp đến đòi nợ. Đồng thời nhà bà D. cũng không bị ném chất bẩn… Từ đó Công an tỉnh Cà Mau chưa có căn cứ để kết luận bà D. tự tử do bị siết nợ.

12.jpg
Người dân địa phương hỗ trợ dập lửa trên người bà Duyên - Ảnh trích từ camera

Như Một Thế Giới đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 8.11 người dân ở khu vực hẻm 200/11 đường Quang Trung (thuộc khóm 3) hốt hoảng khi phát hiện thân thể bà D. bị ngọn lửa bao trùm.

Người dân xung quanh đã truy hô và cùng nhau hỗ trợ dập tắt lửa trên người bà D. và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Sau đó do vết thương quá nặng nên bà D. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, cuối cùng người phụ nữ này đã tử vong.

Nguyên nhân khiến bà D. châm lửa tự thiêu nghi là do nợ nần nhiều, khiến người phụ nữ này nghĩ quẫn. Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể bà D. cho gia đình lo hậu sự.

Bài liên quan
Cà Mau: Mặt đường bê tông bỗng dưng nhô cao bất thường
Chiều 20.4, người dân sinh sống ven tuyến kênh xáng Lương Thế Trân thuộc ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết họ khá bất ngờ khi một đoạn đường bê tông trước nhà bỗng nhiên nhô cao bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Chưa có cơ sở khẳng định người phụ nữ tự thiêu là do bị siết nợ