Tối 17.12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau (BCH PCTT-TKCN) cho biết, đến chiều cùng ngày địa phương đã ghi nhận được hơn 3.400 tàu cá, với hơn 16.300 thuyền viên đã vào nơi neo đậu tránh bão an toàn.

Cà Mau: Hơn 3.400 tàu cá vào nơi tránh bão an toàn

Trần Khải | 17/12/2021, 20:47

Tối 17.12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau (BCH PCTT-TKCN) cho biết, đến chiều cùng ngày địa phương đã ghi nhận được hơn 3.400 tàu cá, với hơn 16.300 thuyền viên đã vào nơi neo đậu tránh bão an toàn.

Theo ngành chức năng địa phương, hiện vẫn còn 1.115 tàu với hơn 5.800 thuyền viên đang hoạt động trên biển. Số phương tiện này đã được cơ quan chức năng địa phương thông báo về hướng di chuyển của siêu bão RAI trên biển Đông để tìm nơi tránh trú an toàn.

mot-tau-ca-bi-song-bien-danh-chim-9-thuyen-vien-tren-tau-may-man-duoc-cuu-vot-anh-minh-hoa.jpg
Hơn 3.400 tàu cá ở Cà Mau đã vào nơi tránh bão an toàn - Ảnh: Trần Khải

BCH PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau cho hay, qua thống kê hiện tổng số nhà cửa cần được chằng chống trên địa bàn các huyện ven biển là hơn 47.000 căn. Chính quyền các địa phương cũng đã triển khai nhanh công tác hướng dẫn, vận động người dân chủ động hoàn thành việc chằng chống nhà cửa trước 36 giờ khi có tình huống bão diễn ra.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 5 vị trí đê xung yếu với chiều dài 1.500 m. Tại các khu vực đê biển này, ngành chức năng đã bố trí sẵn sàng 500 rọ đá, 1.000 m3 đá hộc và nhiều phương tiện vật tư khác. Đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các đơn vị chức năng hộ đê khi có tình huống xảy ra do ảnh hưởng của siêu bão RAI.

Thống kê của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, địa phương có trên 1.270 lồng bè nuôi thủy sản trên biển và khoảng 480 người canh giữ đáy hàng khơi. Do đó, ngành chức năng các địa phương đã thông tin hướng dẫn đến các chủ lồng bè có biện pháp gia cố, di chuyển đảm bảo an toàn chống bão, thực hiện hoàn thành trước 24 giờ theo kịch bản ảnh hưởng của bão. Đồng thời vận động và yêu cầu người canh giữ đáy hàng khơi vào bờ trước 36 giờ trước khi có tình huống bão diễn ra.

Tỉnh Cà Mau đã đưa ra kịch bản siêu bão RAI có khả năng ảnh hưởng đến 3 huyện ven biển gồm Ngọc Hiển, Đầm Dơi và Phú Tân. Theo đó, số dân cần di dời là hơn 146.000 người. Để ứng phó với kịch bản trên, tỉnh đã chuẩn bị 600 điểm sơ tán, với sức chứa gần 260.000 người. Đồng thời chuẩn bị 1.500 phương tiện (thuỷ và bộ) và 29.000 lực lượng để thực hiện di dời dân khi cần thiết.

Dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ trưa nay tâm bão RAI ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palaoan - Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Mỗi giờ bão di chuyển từ 150 – 165km. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ di chuyển được 20 – 25km. Chiều và tối nay bão sẽ đi vào biển Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 – 14, giật cấp 17, mỗi giờ bão đi được từ 135 – 165km.

Bài liên quan
Cà Mau thông qua đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024-2030
Ngày 29.3, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể có quy mô lớn tại địa phương trong nhiều năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Hơn 3.400 tàu cá vào nơi tránh bão an toàn