Chiều 19.3, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu về việc 1 ngư dân lênh đênh ngoài biển nhiều ngày, và gọi điện thoại cầu cứu đến 1 cơ quan báo chí.

Cà Mau: Một ngư dân cầu cứu khi đang lênh đênh trên biển

19/03/2020, 20:27

Chiều 19.3, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu về việc 1 ngư dân lênh đênh ngoài biển nhiều ngày, và gọi điện thoại cầu cứu đến 1 cơ quan báo chí.

Ngư dân Nguyễn Trọng Tính - Ảnh: Đồn Biên phòng Sông Đốc

Trước đó, 1 cơ quan báo chí nhận cuộc điện thoại cầu cứu của 1 ngư dân, quê ở H.Thới Lai, TP.Cần Thơ. Theo ngư dân này phản ánh, anh bị “cò” lao động biển lừa đảo để đưa người lao động lên các tàu cá để làm việc. Hiện anh đang lênh đênh trên tàu cá mang biển số BT-922xx TS, chủ tàu là ở tỉnh Bến Tre.

Ngư dân trên là Nguyễn Trọng Tính, 34 tuổi, ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ. Anh Tính cho biết, mấy tháng trước anh có xuống TT.Sông Đốc để thăm bạn. Sau đó, anh bị dụ dỗ đưa lên tàu đi đánh cá hơn tháng nay mà không được vào đất liền, nên đã gọi điện thoại cầu cứu.

Từ thông tin của anh Tính, cơ quan báo chí này đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Đốc để cùng xác minh, làm rõ nguyên nhân. Qua xác minh, 1 lãnh đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc, khẳng định: “Đơn vị đã liên lạc được với anh Tính. Ở TT.Sông Đốc, anh này có người anh ruột. Tuy nhiên, người anh này hơi khù khờ. Trước khi ra biển đánh bắt, vợ anh Tính có nhận được tiền chuyển vào tài khoản là 15 triệu đồng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục liên lạc và tính phương án giải quyết”.

Vị lãnh đạo Đồn Biên phòng còn cho biết, qua thông tin từ cơ quan báo chí cung cấp thì đúng là anh Tính đang đi biển trên tàu cá nói trên và các thông tin khác đều trùng khớp với cơ quan báo chí cung cấp.

Trần Khải

Bài liên quan
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá đù gần 100 triệu đồng
Một nhóm ngư dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kéo lưới cách bờ khoảng 1km đã trúng một mẻ cá đù gần 1 tấn, bán được gần 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Một ngư dân cầu cứu khi đang lênh đênh trên biển