Ngày 18.12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị có báo cáo về việc tàu cá của ngư dân Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ.

Cà Mau: Một tàu cá bị Hải quân Thái Lan bắt giữ

Việt Tâm | 18/12/2018, 19:53

Ngày 18.12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị có báo cáo về việc tàu cá của ngư dân Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ.

Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, tàu cá CM-91945-TS của ông Phan Văn Hùng (53 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) hành nghề lưới kéo đã bị Thái Lan bắt giữ.

Tàu cá CM - 91945 - TS do ông Nguyễn Văn Nhiều (47 tuổi, ngụ H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 25.10.2018, hoạt động trên biển đến ngày 13.12.2018 thì thuyền trưởng Nhiều gọi điện từ Thái Lan về cho ông Hùng biết là tàu đã bị Hải quân Thái Lan bắt giữ vào ngày 5.12.2018.

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cũng liên lạc qua điện thoại với chủ tàu cá xác minh thông tin, chủ tàu cá cung cấp thông tin giống như báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc, H.Trần Văn Thời tiến hành điều tra, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Nguyệt Danh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Một tàu cá bị Hải quân Thái Lan bắt giữ