Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học Cambridge (Anh) thì sau 2 năm nữa, các đôi đồng tính (nam-nam, nữ-nữ) sẽ có thể sanh con sinh học cùng với nhau bằng cách tạo ra trứng và tinh trùng nhân tạo từ tế bào gốc của cả hai.

Các đôi đồng tính có thể sanh con sinh học cùng nhau

Một Thế Giới | 27/02/2015, 04:00

Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học Cambridge (Anh) thì sau 2 năm nữa, các đôi đồng tính (nam-nam, nữ-nữ) sẽ có thể sanh con sinh học cùng với nhau bằng cách tạo ra trứng và tinh trùng nhân tạo từ tế bào gốc của cả hai.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh) đã thành công bước đầu trong việc tạo ra tinh trùng nhân tạo và trứng nhân tạo bằng cách tái lập trình các tế bào da của con người rồi chuyển đối chúng thành tế bào gốc phôi giống. Nhóm nghiên cứu sau đó đã lấy những tế bào lai tạo này đem đi so sánh với các tế bào được trích ra từ bào thai người và kết quả là chúng giống hệt nhau.
Công trình được công bố trên tạp chí Cell vào đầu tuần này, và được nhấn mạnh chỉ là bước đầu của cuộc nghiên cứu.
"Chúng tôi đã thực hiện thành công bước đầu tiên và quan trọng nhất", tiến sĩ Jacob Hanna, một điều tra viên của Viện Khoa học Weizmann ở Israel, cho biết.
Ông còn tiết lộ nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành quá trình bằng cách tạo ra tinh trùng và trứng nhân tạo được phát triển đầy đủ. Một khi thành công hoàn toàn, kỹ thuật này sẽ có thể trở nên rất hữu ích cho bất kỳ cá nhân nào có vấn đề về khả năng sinh sản, bao gồm cả các cặp bạn đời cùng giới.
dong tinh, cap doi, gia dinh, con sinh hoc
"Nó đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng người đồng tính bởi khả năng tạo ra trứng và tinh trùng nhân tạo từ tế bào gốc của chính họ", Hanna nói.
Tuy nhiên, việc tạo ra em bé từ phương pháp này cũng như thương mại hóa nó còn cần phải vượt qua một chặng đường rất dài. "Điều quan trọng nhất là nhấn mạnh dự án và kỹ thuật hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nó vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn nhiều thách thức cần phải giải quyết", ông nói, "Chưa hết, còn có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến đạo đức xã hội và sự an toàn nếu được đưa vào thương mại hóa".
Nghiên cứu được tài trợ bởi quỹ Wellcome và trung tâm nghiên cứu Britain Israel.
Minh Chánh (Theo ABC)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
15 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các đôi đồng tính có thể sanh con sinh học cùng nhau