Còn khoảng hơn 4 tháng nữa là giáp Tết Canh Tý và ngay lúc này, các hãng hàng không đã công bố việc mở bán vé máy bay cho dịp Tết.

Các hãng hàng không bắt đầu bán vé Tết

ctv anh 10 | 16/09/2019, 09:30

Còn khoảng hơn 4 tháng nữa là giáp Tết Canh Tý và ngay lúc này, các hãng hàng không đã công bố việc mở bán vé máy bay cho dịp Tết.

Ngày 16.9 hôm nay, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) cho biết chính thức mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên tất cả các đường bay nội địa.

Theo đó, từ 9.1.2020 đến 8.2.2020 (tức 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO sẽ cung ứng tổng cộng gần 2 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng hơn 250 nghìn chỗ (tương đương 1,1 nghìn chuyến bay) so với cùng kỳ.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO sẽ cung ứng gần 1,4 triệu ghế, tương đương 7,6 nghìn chuyến bay. Jetstar Pacific cũng mở bán tổng cộng gần 600 nghìn ghế với hơn 3 nghìn chuyến bay. Trong thời gian tiếp theo, tùy vào nhu cầu thị trường, ba hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở thêm chuyến bay phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán.

Giữa tháng trước, Vietjet Air cũngđã thông báo mở bán vé các chặng bay nội địa dịp Tết. Về giá vé các chuyến bay nội địa về quê ăn Tết, các chặng bay khởi hành từ TP.HCM đi miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Tuy Hoà… có giá từ 199.000 đồng/vé.

Chặng TP HCM đi các tỉnh miền Bắc như Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng… có giá từ 900.000 đồng/vé. Vietjet Air cho hay giá vé trên chưa bao gồm thuế, phí và thời gian khởi hành từ ngày 9.1-10.2.2020 (tức từ 15 tháng Chạp đến 17 tháng Giêng năm Canh Tý).

Bamboo Airways cho biết, theo kế hoạch chào đón dịp Tết 2020, hãng chủ trương tăng cường số lượng vé máy bay Tết lên con số lớn hơn năm vừa qua. Và theo dự tính, khoảng tháng 9 đến tháng 11 năm 2019 hãng Bamboo Airways sẽ bắt đầu mở bán vé máy bay Tết giá rẻ cho các hành trình nội địa.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các hãng hàng không bắt đầu bán vé Tết