Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15.9 tới.

Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới

tuyetnhung | 13/09/2019, 16:34

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15.9 tới.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa công bố các quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động và bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo của Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo đó, Thống đốc NHNN có Quyết định số 1869/QĐ-NHNN ngày 12.9.2019 điều động và bổ nhiệm ông Lê Thái Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia kể từ ngày 15.9 tới. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lê Thái Nam là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngoài ra, Thống đốc NHNN cũng ra Quyết định số 1868/QĐ-NHNN về việc giao ông Nguyễn Văn Long - hiện là Phó tổng giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia - đảm nhiệm, phụ trách điều hành hoạt động Nhà máy In tiền Quốc gia cũng từ ngày 15.9. Ông Long sẽ điều hành hoạt động của Nhà máy cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

Trước khi ông Lê Thái Nam được bổ nhiệm, vị tríChủ tịch của Nhà máy In tiền Quốc gia do ông Nguyễn Văn Toản đảm nhiệm, còn vị trí Tổng giám đốc điều hành do ông Trần Văn Tiến chuyên trách.

Nhà máy in tiền Quốc gia là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hoạt động chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Về mặt kinh doanh, đáng chú ýtrong kỳ báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa qua, Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu thuần 907 tỉ đồng nhưng lại lỗ ròng sau thuế 11 tỉ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước lại được ghi nhận khoảnlợi nhuận sau thuế 60 tỉ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên Nhà máy In tiền Quốc gia báo lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh chính. Trong 3 năm gần nhất (2016-2018), doanh thu Nhà máy đều đạt trên 2.100 tỉ đồng và lãi sau thuế đều trên 40 tỉ đồng.

Tuyết Nhung
Bài liên quan
Tiền Việt mất giá 4,9%, NHNN sẵn sàng can thiệp nếu diễn biến bất lợi
Trước tình trạng đồng tiền Việt Nam bị mất giá 4,9% so với đầu năm, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định ngân hàng sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá diễn biến bất lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhà máy In tiền Quốc gia có chủ tịch mới