Năm 2021, mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, giải thưởng L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học vẫn công bố 5 nhà khoa học nữ xuất sắc từ 5 châu lục với các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý, Toán học và Khoa học máy tính.

Các nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh trên thế giới

Tú Viên | 08/03/2021, 10:36

Năm 2021, mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, giải thưởng L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học vẫn công bố 5 nhà khoa học nữ xuất sắc từ 5 châu lục với các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý, Toán học và Khoa học máy tính.

lorean1.png
Được bắt đầu từ năm 2009 tại Việt Nam, L’Oreal đã vinh danh 32 nhà khoa học nữ có thành tích khoa học xuất sắc, trong đó có 2 nhà khoa học nữ Việt Nam được ghi tên vào danh sách Nhà khoa học nữ trẻ thế giới trong các năm 2015 và 2017.

Năm 2021 đánh dấu 23 năm L’Oreal và UNESCO hợp tác để tạo ra giải thưởng duy nhất dành cho các nhà nghiên cứu khoa học nữ, những người đã vượt qua mọi rào cản để thực hiện đam mê nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của văn minh nhân loại, sự bền vững của hành tinh và sức khỏe con người.

Giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc thế giới hằng năm là cam kết hỗ trợ sự nghiệp và gỡ bỏ rào cản cho nhà khoa học nữ, vinh danh tài năng của họ và truyền cảm hứng về tình yêu khoa học cho thế hệ kế tiếp. Trong 23 năm qua, đã có 117 nhà khoa học nữ được trao tặng giải thưởng, trong đó có 5 người từng đoạt giải Nobel, hỗ trợ hơn 3.500 nhà khoa học nữ trẻ tiềm năng qua những thành tựu nổi bật trong khoa học để cống hiến cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Được bắt đầu từ năm 2009 tại Việt Nam, L’Oreal đã vinh danh 32 nhà khoa học nữ có thành tích khoa học xuất sắc, trong đó có 2 nhà khoa học nữ Việt Nam được ghi tên vào danh sách Nhà khoa học nữ trẻ thế giới trong các năm 2015 và 2017. Đề tài nghiên cứu của các tiến sĩ nữ đa dạng, từ nghiên cứu để đi sâu vào những khám phá mới và hướng đi mới trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đến các nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới, thông minh và bảo vệ môi trường, ứng dụng trong đa ngành như y học, vận tải, năng lượng…Bằng sự đam mê nghiên cứu khoa học, họ đã đẩy lùi biên giới của tri thức để góp phần giải quyết một số thách thức lớn nhất của thời đại ngày nay, góp phần làm thay đổi cuộc sống và thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về phụ nữ.

Năm 2015, tiến sĩ Trần Hà Liên Phương (Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM) trở thành nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên được vinh danh nhà khoa học nữ tài năng thế giới L’Oreal - UNESCO International Rising Talent.

Năm 2017, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM) một lần nữa ghi tên Việt Nam trong danh sách quốc gia có nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới của giải thưởng danh giá này. Ở góc độ khu vực, sau khi được vinh danh Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2019 từ giải thưởng L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học, vào năm 2020, ba nhà khoa học nữ của giải thưởng khoa học danh giá này đã được vinh danh ở thứ hạng cao trong top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á bao gồm cả nam giới, đó là PGS-TS Hồ Thị Thanh Vân (Trường đại học Tài nguyên và Môi trường, TP.HCM), TS Trần Thị Hồng Hạnh (Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) và TS Phạm Thị Thu Hà (Trường đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM)

PGS-TS Hồ Thị Thanh Vân, nhà khoa học nữ nhận giải thưởng năm 2019 với đề tài nghiên cứu pin nhiên liệu sử dụng năng lượng tái tạo, đã chia sẻ: “Đối với đội ngũ nhà khoa học nữ ở Việt Nam, ngoài vai trò của người phụ nữ trong gia đình thì ngọn lửa đam mê trong việc cống hiến cho khoa học và công nghệ ngày càng được thể hiện nhiều hơn. Giải thưởng L’Oreal – UNESCO For Women in science là một giải thưởng hiếm hoi dành riêng cho nhà nghiên cứu nữ, nó như một cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Tôi thấy vinh hạnh khi nhận được giải thưởng, đồng thời tự hào vì những thành quả nghiên cứu của mình và đội ngũ được trân trọng, ghi nhận. Tôi rất mong đợi và sẵn sàng lan tỏa chương trình đến nhiều nhà khoa học trẻ để những nghiên cứu khoa học của nữ giới ngày càng được ứng dụng nhiều hơn, đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội”. Năm 2020, với những thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, PGS-TS Hồ Thị Thanh Vân đã được Tạp chí Khoa học Singapore xếp hạng thứ 23/100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á và trở thành nhân vật truyền cảm hứng của Chương trình Vũ khúc ánh sáng – Countdown 2021 của Đài truyền hình Việt Nam.

Tiếp tục sứ mệnh vinh danh và hỗ trợ tài năng khoa học nữ Việt Nam, chương trình giải thưởng khoa học L’Oreal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học chính thức mở đường link nhận đơn học bổng nghiên cứu khoa học năm 2021. Ba nhà khoa học nữ được chọn trao học bổng năm 2021 sẽ được Hội đồng Khoa học tiếp tục đề cử tham gia vào Giải thưởng nhà khoa học nữ tài năng thế giới L’Oreal - UNESCO International Rising Talent năm 2022.

Chương trình học bổng này dành cho tất cả các tiến sĩ nữ không quá 50 tuổi đang làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam trong 2 lĩnh vực: khoa học vật liệu và khoa học đời sống, có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của khoa học Việt Nam và khu vực. Giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng/người.

“Đối với đội ngũ nhà khoa học nữ ở Việt Nam, ngoài vai trò của người phụ nữ trong gia đình thì ngọn lửa đam mê trong việc cống hiến cho khoa học và công nghệ ngày càng được thể hiện nhiều hơn

PGS-TS Hồ Thị Thanh Vân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
6 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh trên thế giới