Ngoài việc bố trí đội xe máy, một quán karaoke ở Cần Thơ còn “chơi lớn” khi đầu tư 4 chiếc ô tô để đón và đưa khách về tận nhà lúc say xỉn…

Các quán karaoke ở Cần Thơ đua nhau đầu tư xe cộ để đưa khách nhậu về nhà

13/01/2020, 11:21

Ngoài việc bố trí đội xe máy, một quán karaoke ở Cần Thơ còn “chơi lớn” khi đầu tư 4 chiếc ô tô để đón và đưa khách về tận nhà lúc say xỉn…

Một cơ sở karaoke đã đầu tư 4 chiếc ô tô để đưa, đón khách - Ảnh: Thiên Bảo

Quy định mới phạt nặng khi lái xe có nồng độ cồn đã khiến các dân nhậu ở Cần Thơ bắt đầu “ngán”. Nhiều nhà hàng, quán nhậu thưa vắng khách, việc mua bán kinh doanh ảm đạm hơn trước. Anh Võ Ngọc Quân (chủ một quán nhậu ở đường 91B) nói: “Thời điểm này của mọi năm là vào mùa ăn nhậu, vì gần Tết. Nhưng năm nay việc buôn bán ế ẩm, ít khách đến, do sợ bị kiểm tra nồng độ cồn. Một số người chọn cách đi taxi hoặc xe ôm đến quán, nhưng đa số thì nghỉ nhậu, vì sợ phải tốn thêm tiền đi lại”.

Trước tình hình trên, có cơ sở kinh doanh karaoke trên đường Phạm Ngọc Thạch, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều đã “chơi lớn” khi đầu tư 4 chiếc ô tô để đón, và đưa khách về tận nhà lúc say xỉn. Theo đó, trong phạm vi bán kính khoảng 10km, khách hàng có nhu cầu hát karaoke, chỉ cần gọi điện thông báo, cơ sở này sẽ cho người đến đón tận nơi. Lúc say xỉn sẽ được xe của cơ sở đưa về tận nhà miễn phí. Lực lượng đưa đón gồm 1 đội xe máy và 4 chiếc ô tô.

Anh Đặng Quốc Hùng - chủ sơ sở này cho biết: “Khách đến hát karaoke đa phần là đã nhậu trước. Khi hát, họ vẫn có uống thêm bia hoặc rượu, nên chuyện say xỉn là bình thường. Tụi em đầu tư xe là để phục vụ, và đảm bảo an toàn, giảm chi phí đi lại cho khách, chứ không phải “né” luật”. Ngoài ô tô tự có, chủ quán thuê thêm xe của bạn bè để có được 4 chiếc.

Ngoài cơ sở này, thì tại nội ô TP.Cần Thơ, nhiều quán nhậu... cũng đã có đội nhân viên chuyên phục vụ đưa đón khách hàng.

Thiên Bảo

Bài liên quan
Elon Musk dùng robot Optimus 'có tri giác' và ô tô điện mới trấn an nhà đầu tư, cổ phiếu Tesla tăng vọt
Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla, cho biết robot Optimus có thể trở thành tài sản quý giá nhất của công ty.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các quán karaoke ở Cần Thơ đua nhau đầu tư xe cộ để đưa khách nhậu về nhà