Hãng Reuters nhận định sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, nhóm phải giải quyết vấn đề hàng ngũ bị thâm nhập tạo điều kiện cho Israel phá hủy địa điểm cất giấu vũ khí, cài bom thiết bị liên lạc cũng như sát hại đội ngũ lãnh đạo tối cao vốn được giữ bí mật về hành tung rất kỹ.
Góc nhìn

Cái chết của thủ lĩnh Hezbollah cho thấy năng lực tình báo đáng gờm của Israel

Cẩm Bình 29/09/2024 12:16

Hãng Reuters nhận định sau cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, nhóm phải giải quyết vấn đề hàng ngũ bị thâm nhập tạo điều kiện cho Israel phá hủy địa điểm cất giấu vũ khí, cài bom thiết bị liên lạc cũng như sát hại đội ngũ lãnh đạo tối cao vốn được giữ bí mật về hành tung rất kỹ.

Một tuần trước lúc thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích đánh trúng nơi ông ở, hàng trăm máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah phát nổ gây thương vong lớn. Tiếp đó là nhiều đợt oanh tạc làm mất gần một nửa đội ngũ lãnh đạo, tàn phá bộ chỉ huy quân sự.

Một nguồn thạo tin tiết lộ Israel đã dành 20 năm thu thập tin tình báo về Hezbollah nên hoàn toàn có thể tấn công thủ lĩnh Nasrallah bất cứ khi nào họ muốn. Hai nguồn tin quan chức khác cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đồng ý để quân đội thực hiện không kích lúc đang ở New York tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

screenshot-2024-09-29-110658.png
Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vừa bị sát hại - Ảnh: NPR

Thủ lĩnh Nasrallah tránh xuất hiện trước công chúng từ sau cuộc chiến Hezbollah - Israel năm 2006. Theo nguồn tin hiểu rõ sắp xếp an ninh dành cho nhân vật này, ông đã rất cảnh giác suốt thời gian dài, hạn chế hoạt động và tiếp xúc với rất ít người. Vì vậy cuộc không kích thành công chỉ ra có đối tượng cung cấp thông tin cho Israel thâm nhập vào đội ngũ thân cận.

Người đứng đầu nhóm Hezbollah thậm chí còn trở nên cảnh giác hơn sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc ngày 17.9. Ông không dự đám tang một chỉ huy thiệt mạng đồng thời ghi âm trước bài phát biểu lên án Israel thay vì phát biểu trực tiếp trên trên truyền hình như thường lệ.

Tiến sĩ Magnus Ranstorp (Đại học Quốc phòng Thụy Điển) đánh giá: “Đây là đòn giáng mạnh cũng như thất bại tình báo đối với Hezbollah. Họ (Israel) biết ông ấy đang họp với một số chỉ huy khác, và họ chỉ nhắm vào ông ấy”.

Phía Israel tuyên bố tính cả thủ lĩnh Nasrallah, trong năm nay quân đội nước này đã tiêu diệt 8 trên 9 chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah. Loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến khoảng 1.500 chiến binh bị thương.

Hezbollah thiệt hại nặng

Không dễ tiêu diệt tận gốc đội ngũ lãnh đạo Hezbollah vì nhóm có khả năng thay thế nhân sự rất nhanh chóng. Nhân vật thay thế thủ lĩnh Nasrallah nhiều khả năng là người anh em họ Hashem Safieddine, giáo sĩ được giao phụ trách vấn đề quan trọng như tài chính hay quản lý tổ chức suốt 3 thập niên qua.

Thành lập năm 1982 để đối phó Israel đưa quân vào Lebanon, Hezbollah theo Hồi giáo Shiite mạnh cả về quân sự lẫn tổ chức. Ước tính nhóm có khoảng 40.000 chiến binh cùng kho vũ khí 150.000 đạn pháo, tên lửa, máy bay không người lái. Nguồn tin của Reuters tiết lộ thời gian qua nhóm còn nhận thêm hỗ trợ tài chính cùng vũ khí từ Iran.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây tại Trung Đông, giao tranh với Israel thời gian gần đây khiến Hezbollah mất đến 20 - 25% năng lực tên lửa. Một quan chức Israel khẳng định một phần đáng kể của kho tên lửa Hezbollah đã bị phá hủy.

Trong vài ngày ngắn ngủi Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu. Nguồn tin quan chức cho biết mục tiêu mà họ nhắm đến nằm trong danh sách thu thập suốt 20 năm, cộng thêm các địa điểm phục vụ hoạt động bắn tên lửa về phía nước này.

Bài liên quan
Iran tăng cường bảo vệ lãnh tụ tối cao sau khi thủ lĩnh Hezbollah bị sát hại
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ ngay sau khi thủ lĩnh nhóm Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng do không kích của Israel, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã được đưa đến địa điểm an toàn và được tăng cường bảo vệ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm Mông Cổ, Ireland và Cộng hòa Pháp
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 30.9 đến ngày 7.10 tới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cái chết của thủ lĩnh Hezbollah cho thấy năng lực tình báo đáng gờm của Israel