Việc rút tít bài báo “Cử tri Đà Nẵng: “60% - 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” được dẫn từ phát biểu của một cử tri nguyên văn là: “Nếu điều tra xã hội học thì có hơn 60% hoặc 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” là chưa chính xác

Cải chính

mtg | 18/12/2017, 17:43

Việc rút tít bài báo “Cử tri Đà Nẵng: “60% - 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” được dẫn từ phát biểu của một cử tri nguyên văn là: “Nếu điều tra xã hội học thì có hơn 60% hoặc 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” là chưa chính xác

Ngày 13.12.2017, Báo điện tử Một Thế Giới có đăng bài viết: “Cử tri Đà Nẵng: “60% - 70% người dân muốn cách chức ông Thơ”.

Nội dung bài báo ghi nhận lại các ý kiến của cử tri và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng do ông Trương Quang Nghĩa làm trưởng đoàn trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Tuy nhiên, việc rút tít bài báo “Cử tri Đà Nẵng: “60% - 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” được dẫn từ phát biểu của một cử tri nguyên văn là: “Nếu điều tra xã hội học thì có hơn 60% hoặc 70% người dân muốn cách chức ông Thơ” là chưa chính xác và chưa phù hợpnội dung trong bài báo.

BBT báo điện tử Một Thế Giới xin cáo lỗi cùng ông Huỳnh Đức Thơ, cử tri Đà Nẵng và bạn đọc.

BBT báo Một Thế Giới
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
40 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cải chính