Chỉ vì tranh cãi về chuyện gia đình mà người chồng nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống vợ, gây thương tích đến hơn 40%. Vào hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với người chồng có hành vi tàn độc tên La Văn Tư (SN 1980, trú tại thành phố Châu Đốc) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cãi nhau chuyện gia đình, chồng tưới xăng thiêu sống vợ

Long Hải | 06/11/2017, 17:09

Chỉ vì tranh cãi về chuyện gia đình mà người chồng nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống vợ, gây thương tích đến hơn 40%. Vào hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với người chồng có hành vi tàn độc tên La Văn Tư (SN 1980, trú tại thành phố Châu Đốc) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra, La Văn Tư và Lê Thị Nhung cưới nhau đã 7 năm và có 1 đứacon năm nay 6 tuổi. Trong quá trình sinh sống, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ trẻ đưa con về nhà mẹ ruột ở thị trấn Tịnh Biên đểphụ giúp gia đình bán quán nhậu. Tức giận, Tưgọiđiện thoại cho chị Nhung đe dọa "nếu còn ăn nhậu sẽ hủy nhan sắc".

Nói là làm, Tư mua 5.000 đồngxăng rồi đón xe đến nhà mẹ vợ đòi bắt con về nhưng chị Nhung không cho nêncả 2 xảy ra mâu thuẫn. Tư đánh vào mặt vợ rồisiết cổ, đổ xăng lên đầu rồichâm lửa. Thấy vậy, người mẹ già phải dùng hết sức dập lửa rồi đưa con gáiđến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Tư đã đến cơ quan công anđầu thú. Còn nạn nhân do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích lên tới hơn 40%.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan
Mâu thuẫn đất đai trong gia đình, cháu trai đâm cô ruột tử vong
Sáng 18.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (SN 1990, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cãi nhau chuyện gia đình, chồng tưới xăng thiêu sống vợ