Liên quan đến đường dây sản xuất xăng kém chất lượng vừa bị phát hiện vào tháng 10 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh bắt tạm giam thêm hai đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bắt 2 đối tượng buôn bán hàng chục ngàn lít xăng giả

Long Hải | 05/11/2017, 15:44

Liên quan đến đường dây sản xuất xăng kém chất lượng vừa bị phát hiện vào tháng 10 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh bắt tạm giam thêm hai đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra, đây là đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Ngay thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 10.000 lít xăng dỏm pha chế từ hóa chất lạ.

2 đối tượng vừa bị bắt tạm giam là đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1990, trú huyện Quỳnh Lưu) và Phan Thị Thanh (ngụ huyện Diễn Châu). Tuấn là con trai của ông Trần Văn Kiên, chủ doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục.

Trước đó, khi bất ngờ kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng RON 92 kém chất lượng; thu 1 lọ bột tạo màu xăng. Qua đấu tranh, Trần Văn Tuấn thừa nhận doanh nghiệp đã mua chất dung môi từ TP.Cần Thơ về bán cho một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Khám xét nơi ở cũng là nơi làm việc của các đối tượng, công an thu được một số tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 2 đối tượng buôn bán hàng chục ngàn lít xăng giả