Tập đoàn PVH sở hữu hai thương hiệu thời trang Calvin Klein và Tommy Hilfiger vừa bị Trung Quốc đưa vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy”.
Phong cách - lối sống

Calvin Klein và Tommy Hilfiger của PVH bị nhắm đến ở Trung Quốc

Cẩm Bình 06/02/2025 14:51

Tập đoàn PVH sở hữu hai thương hiệu thời trang Calvin Klein và Tommy Hilfiger vừa bị Trung Quốc đưa vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy”.

Đây là một trong số biện pháp mà nước này thực hiện để đáp trả mức thuế 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, họ phát hiện PVH phân biệt đối xử và can thiệp hoạt động của các công ty nội địa. Danh sách còn có tên công ty công nghệ sinh học Mỹ Illumina. Giới chuyên gia cho biết bị đưa vào danh sách nêu trên có thể khiến PVH bị phạt (phạt tiền hoặc hình thức khác), thậm chí thương hiệu không còn được kinh doanh ở thị trường Trung Quốc.

PVH phản đối quyết định mới nhất nhưng hãng cam kết hợp tác giải quyết với chính quyền.

2025-02-06-110939.png
Trung Quốc lần đầu tiên đưa một thương hiệu hàng tiêu dùng vào danh sách "thực thể không đáng tin cậy" - Ảnh: CNN

“Ra tay với PVH là động thái đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu hàng tiêu dùng bị đưa vào danh sách”, theo Phó chủ tịch công ty tư vấn kinh doanh Asia Group Sam Ide. Trước đó Trung Quốc chỉ nhắm đến công ty quốc phòng Mỹ.

CNN nhận định sở dĩ PVH bị nhắm đến là vì tập đoàn tuân thủ quy định không dùng bông xuất xứ Tân Cương - trực tiếp lẫn gián tiếp - ban hành bởi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhiều công ty của Mỹ lẫn các nước khác cũng tuân thủ nhằm tránh bị phương Tây trừng phạt.

Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã thông báo điều tra PVH do vi phạm các nguyên tắc giao dịch thị trường thông thường khi tẩy chay bông Tân Cương.

Phó chủ tịch Ide còn chỉ ra một lý do khác: “PVH dù thiết lập sự hiện diện đáng kể ở Trung Quốc nhưng không đóng góp nhiều cho kinh tế”. Tập đoàn nhỏ hơn Nike hay một số thương hiệu Mỹ nổi tiếng khác, nếu bị đóng cửa tại thị trường tỷ dân cũng sẽ chỉ mất đi ít việc làm hơn và hậu quả cũng nhỏ hơn.

Ở chiều ngược lại, việc hạn chế với hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc là đòn giáng mạnh với PVH. Năm 2023, thị trường Trung Quốc đóng góp 6% vào doanh thu và 16% lợi nhuận cho tập đoàn. Calvin Klein dày công thiết lập hiện diện trên địa bàn hầu hết tỉnh thành của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành PVH Stefan Larsson trong lần họp báo cáo tài chính tháng 4 năm ngoái nhấn mạnh: “Trung Quốc là động lực tăng trưởng quan trọng. Chúng tôi tập trung thúc đẩy nhận diện thương hiệu đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi mà cả Calvin Klein lẫn Tommy Hilfiger đều chưa thâm nhập đầy đủ”.

Bài liên quan
Cổ phiếu Apple rớt giá do Trung Quốc xem xét điều tra chống độc quyền với chính sách của App Store
Cổ phiếu Apple giảm 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm 5.2 sau khi trang Bloomberg đưa tin chính phủ Trung Quốc đang xem xét khởi động cuộc điều tra chống độc quyền với các chính sách liên quan đến cửa hàng ứng dụng (App Store) và phí của công ty Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tác phẩm dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải có lý lẽ sắc bén, luận cứ rõ ràng
một giờ trước Sự kiện
Sáng 6.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo triển khai "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm, năm 2025".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Calvin Klein và Tommy Hilfiger của PVH bị nhắm đến ở Trung Quốc