Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tại buổi lễ trao tặng 6.000 khẩu trang y tế, 900 chai gel rửa tay và các máy rửa tay sát khuẩn di động và hàng chục triệu đồng cho ngành y tế tỉnh Đồng Nai .

Cám ơn những 'chiến sĩ áo trắng' đã chung tay đẩy lùi dịch COVID-19

Anh Tú | 24/04/2020, 17:04

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tại buổi lễ trao tặng 6.000 khẩu trang y tế, 900 chai gel rửa tay và các máy rửa tay sát khuẩn di động và hàng chục triệu đồng cho ngành y tế tỉnh Đồng Nai .

Tại lễ tiếp nhậntrang thiết bị y tế do Báo Khoa học và Đời sống (KH&ĐS) cùng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại TP HCM phối hợp thực hiện ngày 24.4, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đồng Naithay mặt lãnh đạo ngành y tế tỉnh Đồng Nai trân trọng cảm ơn và tri ân tất cả những gì mà các đơn vị đã đóng góp cho xã hội cũng như cho ngành y tế trong thời gian qua.

Bác sĩ. CKII Bách Thái Bình, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời trang thiết bị vật tư y tế của báo Khoa học và Đời sống, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TP.HCM và các nhà tài trợ giúp trung tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn VKSND cấp cao tại TP.HCM phát biểu: "Bằng tấm lòng mình, tôi xin thay mặt cán bộ, Đảng viên, công chức và Công đoàn ViKSND cấp cao tại TP.HCM gửi lời tri ân cao quý nhất đến các đội ngũ các y, bác sĩ đã giúp cho cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đạt thắng lợi ban đầu về phòng, chống dịch COVID-19".

Nhà báo Bùi Hương, Trưởng Cơ quan Thường trú Báo KH&ĐS tại TP HCM cho biết: "Với tinh thần "chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19"đồng hành chia sẻcùng các đơn vị ở tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh, Báo KH&ĐS cùng các mạnh thường quân tổ chức trao tặng vật tư y tế cần thiết như: Khẩu trang y tế, gel kháng khuẩn, máy sát khuẩn tự động, gel rửa tay sát khuẩn… cho đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ thuộc Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai".

Đồng Nai là một tỉnh được xếp vào diện có nguy cơ mắc dịch COVID-19, tỉnh có lượng công nhân rất lớn (khoảng 1 triệu công nhân). Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, Đồng Nai có 28 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, trong đó có 22 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn 6 trường hợp phải theo dõi. Tỉnh có 1 ca mắc COVID-19(BN 247) đến ngày 24.4 làm thủ tục ra viện. Hiện đang còn 40 bệnh nhân đang được cách ly tại Đại học Đồng Nai và một số cơ sở khác và 2.500 đang cách ly theo dõi tại nhà, đến thời điểm hiện tại tất cả các ca đều ổn định.

Đồng Nai có thế mạnh là tỉnh duy nhất trong cả nước có mạng lưới y tế hùng mạnh với 3 cơ sở được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm SARS-CoV-2, do đó tất cả các bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân F1, F2…đều được sàng lọc, hạn chế tối đa việc dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

PA
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cám ơn những 'chiến sĩ áo trắng' đã chung tay đẩy lùi dịch COVID-19