Tỉnh Prey Veng đã trở thành điểm nóng thứ mới của Campuchia với 13 ca, trong đó có 2 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam.

Campuchia bùng phát COVID-19 dữ dội tại tỉnh giáp Việt Nam

Anh Tú | 13/03/2021, 11:47

Tỉnh Prey Veng đã trở thành điểm nóng thứ mới của Campuchia với 13 ca, trong đó có 2 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam.

Dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia, phát sinh từ sự kiện lây nhiễm Cộng đồng ngày 20.2 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với 39 ca dương tính mới được ghi nhận hôm nay 13.3.

39 ca mới được Bộ Y tế Campuchia công bố nâng tổng số người nhiễm từ 20.2 lên 751 và tổng số ca từ đầu dịch tăng lên 1.264.

Trong các ca mới, Phnom Penh ghi nhận 21 trường hợp gồm 17 bệnh nhân người Campuchia và 4 người Trung Quốc, tỉnh Sihanoukville ghi nhận 1 trường hợp là một phụ nữ Campuchia 33 tuổi, tỉnh Kandal với 4 trường hợp với 3 công dân Việt Nam và 1 người Campuchia.

Đáng chú ý, tỉnh Prey Veng đã trở thành điểm nóng thứ mới của Campuchia với 13 ca liên quan đến 11 người Campuchia, trong đó 4 nữ và 2 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam. Thông tin này rất đáng quan tâm vì Prey Veng là tỉnh biên giới giáp với Đồng Tháp và Tây Ninh, nơi có nhiều đường mòn lối mở dọc biên giới 2 nước.

Với 13 ca mới ghi nhận, tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Prey Veng đã tăng lên 43 - một bước nhảy vọt đối với tỉnh vùng biên kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện vào ngày 6.3 là một bác sĩ nha khoa 50 tuổi bị xác nhận dương tính coronavirus sau tham dự lễ cưới ở Kandal.

Kể từ đó, các ca nhiễm đã tăng lên 12 vào ngày 8.3, đến 23 vào ngày 12.3, 30 vào ngày 12.3 và 43 vào ngày hôm nay. Việc truy vết F1 và lấy mẫu khẩn cấp vẫn đang được thực hiện trong bối cảnh lo ngại về số ca dương tính ngày càng gia tăng.

Campuchia hiện có tổng số 1.264 trường hợp, bao gồm: 601 người Campuchia, 450 người Trung Quốc, 45 người Pháp, 27 người Indonesia, 11 người Malaysia, 12 người Mỹ, 57 người Việt Nam, 6 người Anh, 5 người Ấn Độ, 3 người Canada, 2 người Hungary, 2 người Pakistan, 3 người Nhật Bản, 2 người Nigeria, 1 người Bỉ, 1 người Kazakhstan, 1 người Ba Lan, 1 người Jordan, 1 người Thụy Sĩ, 1 người Séc và 2 người Hàn Quốc, 2 người Singapore.

Thống kê trên cho thấy chỉ sau 1 ngày, số người Việt nhiễm COVID-19 tại Campuchia đã tăng 7 người, còn nhiều hơn số ca nhiễm cộng dồng ghi nhận tại Việt Nam trong 24 giờ qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
một giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Campuchia bùng phát COVID-19 dữ dội tại tỉnh giáp Việt Nam