Hàng hiệu, xe đua, máy bay của giới thượng lưu..., đã có một tầng lớp xa hoa như thế tại Triều Tiên.
Cận cảnh giới thượng lưu tại Triều Tiên
Đỗ Thị Thủy Tiên|27/11/2016, 04:58
Hàng hiệu, xe đua, máy bay của giới thượng lưu..., đã có một tầng lớp xa hoa như thế tại Triều Tiên.
Triều Tiên làmột đất nước bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, đời sống thiếu thốn đủ điều, nơi thời gian như bị ngưng đọng, lại luôn có sức hút đối với phương Tây.
Tuy nhiên, một bộ ảnh mới đây đã hé lộ góc khác biệt chưa từng được khám phá, phát hiện về cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu nước này.
Hình ảnh những người xách túi hàng hiệu xa xỉ, tay cầm điện thoại hoặctham gia lớp học cưỡi ngựa, lái xe Audi,thậm chí máy bay cá nhân trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng, giờ đây đã không còn là điều hiếm tại Triều Tiên.
Đây là những bức ảnh được phóng viên Christian Petersen-Clausen chụp vào tháng 10 năm nay, khi được trangNK News của Mỹ chuyên cung cấp tin tức và các bài phân tích về Triều Tiên, yêu cầu chụp ảnh để làm lịch năm mới 2017.
Những cư dân giàu có còn lái chiếc máy bay cá nhân 4 chỗ ngồi khắp bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng.
Những doanh nhân giàu có cùng gia đình và bạn bè của họ chiếm 10% dân số toàn thành phố Bình Nhưỡng. Giới này ít bị chính phủ kiểm soát. Trong ảnh là một người Triều Tiên đang tham gia lớp học cưỡi ngựa.
Giới thượng lưu tại Bắc Triều Tiên, còn được biết đến với cái tên “Donju” có nghĩa là bậc thầy về tiền bạc. Trong ảnh là một phụ nữ với túi xách cùng với các phụ kiện thời trang hàng hiệu.
Cảnh ấn tượng ở một trường đua
Một người trong giới nhà giàu ở Triều Tiên
Hiện có 6 công ty kinh doanh dịch vụ taxi tại Bình Nhưỡng và tất cả đều tính phí bằng USD
Người lao động Triều Tiên
Từ năm 2009, chính phủ Triều Tiên gặp nhiều khó khăn trong việc hạn chế sử dụng đồ dùng xa xỉ của giới giàu có nước này. Ảnh: một chiếc Audi A6 trên đường phố thủ đô Bình Nhưỡng
Điềuduy nhất không thể thấy qua các tấm ảnh là những thương hiệu xa xỉ được bày bán tại đây như tivi màn hình rộng, thắt lưng, ví tiền Mont Blanc, xe Audi A6. Trong ảnh là một người dân nước này đang sử dụng điện thoại di động.
Năm 2009, cải cách tiền tệ đã gây một cú sốc cho nền kinh tế Triều Tiên và sau đó, như những gì chúng thấy qua các tấm ảnh là sự nổi nên của giới nhà giàu. Trong ảnh là một người đàn ông trong trang phục của nhãn hàng thể thao nổi tiếng Adidas khi đang nói chuyện điện thoại qua tai nghe không dây.
Sự giàu có chỉ xuất hiện ở một vài thành phố. Những nơi còn lại ở Triều Tiên có rất ít cơ hội để phát triển.
Những người giàu có tại Triều Tiên sinh sống chủ yếu ở thủ đô Bình Nhưỡng và các thành phố phát triển của nước này nhưChongjin, Wonson và Hamhung. Trong ảnh là một cặp đôi trong trang phục rực rỡ cùng với chú chó cưng của mình. Năm 2009 trở về trước, những người thuộc giới này được hưởng rất ít các đặc quyền như bây giờ.
Người dân đi qua đường ray tàu hỏa. Tàu hỏa và xe đạp là phương tiện giao thông phổ biến tại Triều Tiên.
Số liệu của giới giàu mới nổi tại nước này cho thấy hiện có 13-15% dân số Triều Tiên sở hữu điện thoại di động.
Dù Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt và cấm nhập đồ dùng xa xỉ vào Triều Tiên, tuy nhiên những món hàng này vẫn tìm được cách về với người tiêu dùng thông qua một nước thứ ba, thường là Trung Quốc. Trong ảnh là hai nam thanh niên đang nhìn vào màn hình một máy ảnh cá nhân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Ngày 22.2, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang triển khai công tác kiểm định cầu Đồng Nai cũ theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Nhiều vụ việc xâm phạm sức khỏe, tính mạng và tài sản của shipper, tài xế công nghệ trong thời gian gần đây cho thấy dường như lái xe công nghệ cũng là “nghề nguy hiểm”, nhất là khi nữ giới cầm lái.
Giải giao lưu pickleball chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959 – 3.3.2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2025), do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức thu hút đông đảo các vận động viên đến từ cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở tham gia.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Kỳ họp lần thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM chiều 20.2 đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 20.2.2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH-CN) (sửa đổi).
Ngày 22.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.