Đây con số mà UBND TP.Cần Thơ đưa ra trong buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vào ngày 10.12.

Cần khoảng 45 triệu USD cho nông nghiệp công nghệ cao

Một Thế Giới | 11/12/2015, 10:18

Đây con số mà UBND TP.Cần Thơ đưa ra trong buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vào ngày 10.12.

Trong buổi làm việc, hai bên đã bàn về việc đầu tư các dự án hợp tác liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và lĩnh vực chế biến nông sản.

Theo UBND TP.Cần Thơ, địa phương sẽ hình thành các tiểu vùng nông nghiệp đặc trưng gồm: vành đai sản xuất lương thực, thực phẩm quanh đô thị ứng dụng công nghệ cao; vùng cây ăn trái đặc sản kết hợp với du lịch; vùng chuyên canh lúa chất lượng cao; vùng phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung…

Theo đó, TP.Cần Thơ cần gần 45 triệu USD để đầu tư vào 3 dự án là: Khu nông nghiệp công nghệ cao 1 (tại xã Thới Thuận, Thới Lai) với kinh phí khoảng gần 8 triệu USD; Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 (tại xã Thới Hưng, Cờ Đỏ) khoảng 26 triệu USD và dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao 3 (xã Thạnh Phú, Cờ Đỏ) trên 10 triệu USD.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

Ông Yasuzumi Hirotaka, Trưởng đại diện VP JETRO tại TP.HCM, nói rằng: "Hiện nay ở ĐBSCL xuất nhiện nhiều thương lái Trung Quốc đi mua nông sản giá rẻ hoặc bán phân, thuốc chưa qua kiểm định làm rối loạn thị trường và gây ô nhiễm môi trường. Trước mắt, chính quyền thành phố cần có những thay đổi, cải cách để người nông dân thực sự là đối tượng hưởng lợi khi doanh nghiệp Nhật Bản đến đây đầu tư".
Cũng theo ông Yasuzumi Hirotaka, khi doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam sẽ cung cấp thiết bị kỹ thuật cũng như công nghệ cao, an toàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân và người tiêu dùng.
Minh Hạnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần khoảng 45 triệu USD cho nông nghiệp công nghệ cao