Tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và nội ô TP.Cần Thơ triều cường đã xuất hiện vào sáng hôm nay gây ngập nhiều đoạn đường. Nhiều tuyến đường biến thành “sông” khiến giao thông, kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng.

Cần Thơ, An Giang: Triều cường gây ngập nhiều nơi tại trung tâm TP

Tô Văn | 17/10/2020, 09:14

Tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang và nội ô TP.Cần Thơ triều cường đã xuất hiện vào sáng hôm nay gây ngập nhiều đoạn đường. Nhiều tuyến đường biến thành “sông” khiến giao thông, kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận vào lúc 6 giờ 30 ngày 17.10 tại chốt đèn đỏ thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước và Mỹ Quý thuộc TP.Long Xuyên chìm trong nước. Đây là tuyến đường ngập nặng nhất nên các lượng xe cộ di chuyển qua đây rất khó khăn, tình trạng kẹt xe kéo dài, nước tràn vào nhà gây đảo lộn sinh hoạt của người dân. Đến 7 giờ nước tiếp tục tăng cao khoảng 50 cm, nước tràn lên vỉa hè.

4(1).jpg
Một số chỗ ngập sâu, người dân Long Xuyên dùng thùng nhựa cảnh báo - Ảnh: Tô Văn

Đang dắt xe chết máy lội bì bõm tìm chỗ sửa, ông Nguyễn Văn Nhiều Anh cho biết: “Tôi bán cá ở chợ Mỹ Quý. Sáng nay đem tiền trả bạn hàng vừa xong, đang trên đường về nhà ngang qua đoạn ngập nước thì xe bị chết máy. Mấy năm về trước, triều cường lên từ giữa tháng 9 thì xuất hiện cảnh ngập nước ở đoạn này và những chỗ khác thường xuyên, xe chết máy dẫn bộ là chuyện bình thường. Năm nay con nước về muộn nên triều cường lên cũng trễ cả tháng”.

5.jpg
Triều cường tấn công lên vỉa hè gây khó khăn cho việc kinh doanh một số cửa hàng, cửa tiệm - Ảnh Tô Văn

Cũng theo ông Anh việc nâng cấp đường phố, khang trang, sạch đẹp trong năm nay khiến người dân rất vui mừng. Nhưng sáng nay còn nhìn cảnh ngập nước tại đoạn đường này ông cũng hơi buồn. Người dân mong mỏi chính quyền sớm làm sao ngăn nước từ sông tràn vào để người dân không phải khổ sở.

Phần lớn nhà cửa, cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo phải dùng cây gỗ, bao cát, thùng nhựa chặn trước cửa để cảnh báo hoặc ngăn nước tràn vào nhà. Tuy nhiên do nước ngập cao vào sáng sớm nên một số nhà và cửa hàng bị nước tràn vào nhà đến 10 cm, các cửa hàng, cửa tiệm phải dọn dẹp hàng hóa lên cao, tát nước ra ngoài, mở cửa buôn bán chậm trễ hơn mọi ngày.

6.jpg
Tuyến đường Trần Hưng Đạo (Long Xuyên) mênh mông nước - Ảnh: Tô Văn

Còn tại Cần Thơ các tuyến đường như Mậu Thân, Ngô Thời Nhiệm… cũng ngập trong nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ, An Giang: Triều cường gây ngập nhiều nơi tại trung tâm TP