Ngày 8.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP.Cần Thơ cho biết cơn mưa to kèm theo giông lốc vào chiều 7.6 đã làm tốc mái, hư hỏng hơn 105 căn nhà ở H.Phong Điền, nhiều cây xanh bật gốc. Năm trụ điện trên tuyến lộ Vòng Cung đoạn qua ấp Nhơn Lộc 1, TT.Phong Điền, H.Phong Điền bị gãy, gây mất điện nhiều giờ liền.

Cần Thơ: Giông lốc làm hơn 105 căn nhà tốc mái, mất điện nhiều giờ liền

08/06/2020, 14:21

Ngày 8.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP.Cần Thơ cho biết cơn mưa to kèm theo giông lốc vào chiều 7.6 đã làm tốc mái, hư hỏng hơn 105 căn nhà ở H.Phong Điền, nhiều cây xanh bật gốc. Năm trụ điện trên tuyến lộ Vòng Cung đoạn qua ấp Nhơn Lộc 1, TT.Phong Điền, H.Phong Điền bị gãy, gây mất điện nhiều giờ liền.

Một trụ điện bị ngã- Ảnh: Nguyễn Ri

Anh Phùng Văn Lớn (ngụ ấp Nhơn Lộc 1, TT.Phong Điền) cho biết, khoảng hơn 14 giờ ngày 7.6, khi đang ở trong nhà thì anh nghe tiếng gió quật mạnh vào mái tôn. Vừa chạy ra xem thì anh thấy hơn phân nửa các tấm tôn trên nóc nhà đã bị gió thổi bay mất, chỉ còn trơ lại các thanh kèo. Theo anh Lớn, anh sinh sống tại khu vực nói trên đã hơn 40 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến trận lốc xoáy mạnh như vậy.

Một cây xanh trong Trường THCS TT.Phong Điền bị bật gốc, ngã vào phòng thiết bị của trường - Ảnh: T.L

Giông lốc còn gây thiệt hại cho một số vườn cây ăn trái, nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại trung tâm huyện và trong khuôn viên trường học bị đổ ngã. Tại Trường THCS TT.Phong Điền, 2 cây cổ thụ bị giông làm ngã đổ sập vào nhà xe và phòng thiết bị của trường. Rất may sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, nên không thiệt hại về người. Sau khi mưa giông kết thúc, Ban Giám hiệu đã cho người tiến hành dọn dẹp các cành cây bị gãy, xử lý những cây bị bật gốc để học sinh có thể đi học bình thường trở lại.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Huyện ủy, UBND H.Phong Điền đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.Cần Thơ, thống kê đến trưa ngày 8.6, trận giông lốc tại H.Phong Điền đã làm sập 2 căn nhà, tốc mái, hư hỏng 105 căn, 5 cột điện trung thế bị đổ ngã. Điện lực H.Phong Điền phải khắc phục sự cố nhiều giờ liền mới có thể truyền tải điện được bình thường.

Công an H.Phong Điền hỗ trợ người dân khắc phục sau giông lốc - Ảnh: T.L

Một tuần trước, tại TP.Cần Thơ cũng đã xuất hiện trận mưa to kèm theo lốc xoáy trên địa bàn các H.Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Q.Thốt Nốt làm 31 căn nhà bị sập, 196 căn bị tốc mái, hư hỏng. Một người ở H.Thới Lai bị sét đánh tử vong, còn tổng thiệt hại tài sản hơn 2,5 tỉ đồng.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Giông lốc làm hơn 105 căn nhà tốc mái, mất điện nhiều giờ liền