Bên dòng sông Hậu, đoạn chảy qua trung tâm TP.Cần Thơ có đàn cá tự nhiên được các chiến sĩ CSGT chăm sóc, bảo tồn.

Cần Thơ: Giữ cá cho sông Hậu

Thanh Hồng | 04/06/2021, 18:33

Bên dòng sông Hậu, đoạn chảy qua trung tâm TP.Cần Thơ có đàn cá tự nhiên được các chiến sĩ CSGT chăm sóc, bảo tồn.

Đàn cá được phát hiện từ năm 2018, tại khu vực bến thủy nội địa của Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Cần Thơ) tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều. Ban đầu cá ít và bé, nhưng chỉ sau 2 tháng được chăm sóc và “huấn luyện” giờ ăn tập trung, đàn cá hình thành ngày càng đông dần, hiện nay nhiều con đạt trọng lượng hơn 3kg.

a1.jpg
Khu vực bến thủy nội địa của Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Cần Thơ) là một vịnh sông, diện tích hơn 2.000m2, thích hợp cho các loài thủy sản đến sinh sống, trú ngụ - Ảnh: Thanh Hồng

Việc làm thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Cần Thơ) đã góp phần bảo vệ môi trường, duy trì sự phong phú về nguồn tài nguyên thủy sản cho sông Hậu vốn đang ngày càng cạn kiệt.

Sau đây là một số hình ảnh chăm sóc, bảo vệ đàn cá tự nhiên của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy:

a8.jpg
Đoạn sông Hậu chảy qua trung tâm TP.Cần Thơ, nơi có đàn cá tự nhiên đang được chăm sóc, bảo vệ - Ảnh: Thanh Hồng
a7.jpg
Công trình “Vườn rau, bến cá” góp phần tạo cảnh quan cho đơn vị và bổ sung nguồn thu nhập để chăm sóc đàn cá tốt hơn - Ảnh: Thanh Hồng
a6.jpg
Ngay bên cạnh khu vực bến thủy nội địa, tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ của Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Cần Thơ) xây dựng mô hình tăng gia “Vườn rau, bến cá” trồng nhiều loại rau xanh, sạch - Ảnh: Thanh Hồng
a5.jpg
Để bảo vệ đàn cá, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an TP.Cần Thơ) thường xuyên vận động người dân không vào khu vực bến thủy nội địa câu cá, chài lưới - Ảnh: Thanh Hồng
a4.jpg
Đàn cá gồm nhiều loại như cá tra, cá vồ đém, cá lăng, cá sóc sọc, cá mè vinh, cá éc, cá cóc… Trong đó nhiều nhất là cá tra và cá vồ đém - Ảnh: Thanh Hồng
a3.jpg
Đàn cá tự nhiện lúc nào cũng dạn dĩ và thân thiện - Ảnh: Thanh Hồng
a2.jpg
Hằng ngày, giờ cho cá ăn được ấn định sẵn trong buổi sáng và buổi chiều, bằng chuỗi âm thanh gọi cá quen thuộc - Ảnh: Thanh Hồng

Bài liên quan
Cần Thơ: Ngày 26.4 thông xe cầu Trần Hoàng Na
Chiều 25.4, Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã có thông báo về việc cầu Trần Hoàng Na chính thức được khai thác, sử dụng trong ngày mai 26.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Giữ cá cho sông Hậu