Sáng 24.9, Làng du lịch Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã long trọng khai mạc ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 2.

Cần Thơ: Làng du lịch Ông Đề khai mạc ngày hội bánh dân gian Nam Bộ

24/09/2020, 14:20

Sáng 24.9, Làng du lịch Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã long trọng khai mạc ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 2.

Khai mạc ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề sáng 24.9.2020

Sáng 24.9, Làng du lịch Ông Đề ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã long trọng khai mạc ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 2.

Anh Lê Hải Phúc, chủ Làng du lịch sinh thái Ông Đề phát biểu khai mạc - Ảnh: Kim Khanh

Chủ đề ngày hội “Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam Bộ”, thời gian diễn ra từ ngày 24 đến 27.9.2020.

Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ, lần thứ 2 - 2020 được đồng tổ chức bởi 3 đơn vị: Tạp chí Một Thế Giới, Khu du lịch sinh thái Ông Đề và Công ty cổ phần Du lịch MiTatour. Quy mô 50 gian hàng, bao gồm 40 gian hàng bánh dân gian, 10 gian hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho bánh dân gian, gian hàng ẩm thực và gian hàng xúc tiến, quảng bá du lịch. Hằng ngày từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm cùng diễn ra các sự kiện: Trình diễn cách chế biến các loại bánh dân gian; Tổ chức các gian hàng phục vụ ẩm thực; Chương trình hướng dẫn làm bánh dân gian và tuổi thơ do các nghệ nhân bánh dân gian dân tộc Kinh (H.Phong Điền, Cần Thơ), Hoa, Khmer (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Chăm (H,An Phú, tỉnh An Giang) đảm trách.

Bánh dân gian Nam Bộ trong ngày hội tại Làng du lịch Ông Đề - Ảnh: Kim Khanh

Anh Lê Hải Phúc, chủ Làng du lịch sinh thái Ông Đề cho biết: “Làng du lịch sinh thái Ông Đề muốn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung và người Phong Điền, Cần Thơ nói riêng”.

Gian hàng bánh canh ghẹ tại Làng du lịch Ông Đề trong ngày hội bánh dân gian - Ảnh: Kim Khanh

Ngoài ra khách dự ngày hội còn được tham gia các chương trình: Chơi trò chơi dân gian, có MC quản trò để các đội tổ chức thi đấu với nhau tranh giải thưởng của ban tổ chức; các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc bolero, đờn ca tài tử cải lương đậm chất Nam Bộ; xổ lô tô...

Quầy hủ tiếu giòn Cần Thơ trong ngày hội bánh dân gian - Ảnh: Kim Khanh

Cũng theo anh Lê Hải Phúc: “Làng du lịch sinh thái Ông Đề muốn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh dân gian truyền thống của người dân Nam Bộ nói chung và người Phong Điền, Cần Thơ nói riêng. Đặc biệt, lần tổ chức ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần này cũng góp phần kích cầu du lịch cho vùng ĐBSCL và cả nước nhân dịp cả nước đẩy lùi hiệu quả dịch COVID-19”.

Văn Kim Khanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
5 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Làng du lịch Ông Đề khai mạc ngày hội bánh dân gian Nam Bộ