Ở Cần Thơ, trong khi các siêu thị, nhà thuốc cháy hàng khẩu trang, người dân rất khó khăn mới mua được thì ở một số điểm ở trung tâm thành phố, một nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch phát khẩu trang miễn phí cho người dân Tây Đô.

Cần Thơ: Phát gần 60.000 chiếc khẩu trang miễn phí

Nguyên Việt | 01/02/2020, 19:10

Ở Cần Thơ, trong khi các siêu thị, nhà thuốc cháy hàng khẩu trang, người dân rất khó khăn mới mua được thì ở một số điểm ở trung tâm thành phố, một nhóm thiện nguyện đã lên kế hoạch phát khẩu trang miễn phí cho người dân Tây Đô.

          

Chiều 1.2, trong cuộc họp do Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chủ trì, ông Trần Lê Bình, Phó giám đốc Sở Công Thương, cho biết, trên địa bàn không có cơ sở sản xuất khẩu trang. Hiện nay tại các siêu thị không còn khẩu trang và phải đợi đến thứ hai mới nhập về từ TP.HCM và Hà Nội, để bán.

Trước thông tin này, ngành y tế Cần Thơ khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng trước trước tình trạng khan hiếm khẩu trang. Với việc đeo khẩu trang bảo vệ, người dân hoàn toàn có thể sử dụng khẩu trang vải thông thường, thường xuyên được giặt sạch thì vẫn có thể bảo vệ được cho bản thân mình.

Chức năng của phòng chống dịch của khẩu trang là ngăn cản dịch khi người đeo bị ho, hắt xì không bị phát tán ra bên ngoài. Việc phòng coronavirus còn nhiều yếu tố quan trọng khác như thường xuyên rửa tay bằng xà bông nhiều lần trong ngày, hạn chế đưa tay lên mặt, uống nước và theo dõi thân nhiệt hằng ngày…

Trong khi các nhà thuốc, siêu thị khan hiếm khẩu trang thì nhiều điểm trên địa bàn Cần Thơ, các nhóm thiện nguyện đang phát hàng chục ngàn chiếc khẩu trang cho người dân. Anh Phạm Đỗ Minh Trung, 1 thành viên trong nhóm thiện nguyện này, cho biết, các mạnh thường quân tài trợ được gần 60.000 chiếc khẩu trang.

Nguồn khẩu trang này được mua từ một số nhà thuốc lớn ở Cần Thơ và TP.HCM. Trên địa bàn thành phố sẽ chia ra nhiều điểm phát khẩu trang khác nhau như ở bến Ninh Kiều, đường Nguyễn Trãi (Q.Ninh Kiều), Q.Cái Răng, H.Phong Điền…

Theo anh Trung, mục đích của việc phát khẩu trang miễn phí này là góp phần vào việc giúp người dân nâng cao ý thức trong việc phòng chống coronavirus.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Nguyên

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
10 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Phát gần 60.000 chiếc khẩu trang miễn phí