Sáng 15.8 (nhằm ngày 5.7 âm lịch) triều cường tiếp tục lên cao gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và việc đi lại của người dân trong nội ô Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Quận trung tâm ‘chìm’ trong nước

Minh Trung | 15/08/2018, 13:21

Sáng 15.8 (nhằm ngày 5.7 âm lịch) triều cường tiếp tục lên cao gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và việc đi lại của người dân trong nội ô Q.Ninh Kiều - TP.Cần Thơ.

Hàng năm nước lên cao thường vào tháng 8 - 9 âm lịch, nhưng năm nay triều cường bất ngờ lên cao ngay thời điểm tháng 7 âm lịch. Mực nước lên cao bất ngờ khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay nên bị ngập nhiều vật dụng trong nhà.

Nhiều tuyến đường trong nội ô Q.Ninh Kiều như Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Thất Tùng, Mậu Thân, Huỳnh Cương, Lương Định Của, Phạm Ngọc Thạch, Lý Hồng Thanh… ngập sâu trong nước.

“Triều cường lên sớm và cao bất ngờ khiến chúng tôi không kịp trở tay. Mấy ngày nay đường Lương Định Của ngập hoàn toàn trong nước gây rất nhiều khó khăn cho việc kinh doanh của chúng tôi. Nhất là vào buổi tối ngay giờ mua bán, kinh doanh”, ông Đỗ Thành Huấn - chủ quán Lúa - chia sẻ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủyvăn Quốc gia dự báo mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 13.8 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,7m (trên báo động I là 0,2m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,17m (trên báo động I là 0,17m); các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động trên báo động 2.

Dự báo trong vài ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 18.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu là 3,8m (dưới báo động 2: 0,2m); tại Châu Đốc ở mức 3,2m (trên báo động 1: 0,2m), các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống dưới mức báo động 1.

Dưới đây là một số hình ảnh triều cường nội ô Ninh Kiều:

Tin, ảnh: Trung Phạm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Quận trung tâm ‘chìm’ trong nước