UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau mời tham dự Hội nghị trực tuyến liên kết, phối hợp trong công công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, nhằm trao đổi, thống nhất các phương thức, nội dung và tổ chức thực hiện liên kết.

Cần Thơ sẽ liên kết 6 tỉnh khu vực Nam sông Hậu trong phòng chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội

Văn Kim Khanh | 11/10/2021, 16:48

UBND TP.Cần Thơ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau mời tham dự Hội nghị trực tuyến liên kết, phối hợp trong công công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, nhằm trao đổi, thống nhất các phương thức, nội dung và tổ chức thực hiện liên kết.

Hội nghị sẽ do UBND TP.Cần Thơ chủ trì, diễn ra vào ngày 19.10 và được trực tuyến trên nền tảng ZOOM, điểm cầu chính tại UBND TP.Cần Thơ, kết nối với điểm cầu các địa phương, cơ quan có liên quan.

Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các địa phương sẽ tập trung thảo luận, góp ý đối với dự thảo Chương trình liên kết, phối hợp các tỉnh thành khu vực Nam sông Hậu trong phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, thông tin - truyền thông, giao thông vận tải, lao động - việc làm…



Hội nghị này đang được các doanh nghiệp (DN ) trong vùng chờ đợi, vì thời gian qua việc phòng chống dịch ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các DN. Vì vậy, việc phối hợp hành động và có những thông báo mới nhất về phát triển kinh tế - xã hội sẽ có tác động lớn đến phục hồi kinh tế của các tỉnh nam sông Hậu

Chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi kinh tế sau dịch, trước đó, ngày 5.10, UBND TP.Cần Thơ tổ chức buổi đối thoại với DN. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các DN chia sẻ thông tin tổ chức sản xuất an toàn, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ các DN. UBND thành phố giải đáp vướng mắc, đưa ra những định hướng hỗ trợ các DN đang hoạt động trên địa bàn khôi phục sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tiêu thụ hàng hóa sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Tại buổi đối thoại, các DN tham gia tỏ lời cảm ơn chính quyền, lãnh đạo TP.Cần Thơ luôn quan tâm, đồng hành cùng DN. Nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Bên cạnh đó, đại diện các DN nêu những vướng mắc, kiến nghị đến lãnh đạo thành phố, ban ngành chức năng những vấn đề về chính sách hỗ trợ kịp thời cho DN sản xuất kinh doanh trở lại và mở rộng quy mô sản xuất, hỗ trợ DN sớm tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, chính sách hỗ trợ người lao động, nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, triển khai sớm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, chính sách hỗ trợ thuế, giảm tiền thuê đất, cơ sở hạ tầng; đề xuất DN cảng nằm trong nhóm DN thuộc lĩnh vực thiết yếu hỗ trợ kịp thời công tác xuất khẩu của TP Cần Thơ...

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ  Trần Việt Trường đánh giá cao việc các DN áp dụng linh động các phương án sản xuất trong thời gian qua, thể hiện sự quyết tâm duy trì phát triển sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các ý kiến đóng góp của đại diện các DN, lãnh đạo TP ghi nhận và sẽ có các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để DN có điều kiện tham gia phát triển kinh tế sau đại dịch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất làm 3 công nhân tử vong ở Hà Tĩnh
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 7.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ sẽ liên kết 6 tỉnh khu vực Nam sông Hậu trong phòng chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội