Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức thưởng tết cao nhất ở Cần Thơ chỉ ở mức gần 113 triệu đồng, thấp nhất trong 4 năm qua.

Cần Thơ: Thưởng tết cao nhất chỉ 113 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng

Thanh Nguyên | 06/01/2021, 15:03

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức thưởng tết cao nhất ở Cần Thơ chỉ ở mức gần 113 triệu đồng, thấp nhất trong 4 năm qua.

Mức thưởng này thuộc về doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 TP có hơn 11.200 lao động mất việc, thôi việc và hơn 4.200 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động.

2(2).jpg
Cần Thơ có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất trong 4 năm qua - Ảnh: CTV

Báo cáo về tình hình lương, thưởng tết của DN cho thấy, mức thưởng Tết Dương lịch 2021 cao nhất là 109 triệu đồng, thuộc DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); còn thấp nhất là 200.000 đồng, thuộc DN dân doanh và FDI.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất cho 1 lao động là gần 113 triệu đồng, thuộc DN FDI. Đây cũng là mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất trong vòng 4 năm qua của các DN đang hoạt động tại Cần Thơ.

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Cần Thơ năm 2017 là 384 triệu đồng; năm 2018 là 466 triệu đồng; năm 2019 là 230 triệu đồng và năm 2020 là 120 triệu đồng.

Còn mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất năm nay là 300.000 đồng (tương đương năm 2020) thuộc DN FDI và DN dân doanh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần Thơ: Thưởng tết cao nhất chỉ 113 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng