Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản cảnh báo triều cường xuất hiện từ ngày 14-19.11.2020 trên biển Đông, kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Cảnh báo đợt triều cường dâng cao nhất năm ở Bạc Liêu

Hải An | 13/11/2020, 18:05

Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản cảnh báo triều cường xuất hiện từ ngày 14-19.11.2020 trên biển Đông, kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Theo đó, mực nước đỉnh triều tại Trạm Thủy văn Gành Hào (H.Đông Hải) khả năng vượt mức báo động III (2,2 mét) từ 0,15 - 0,2 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai đo ngập lụt ở cấp 3. Cụ thể, ngày đỉnh triều cao nhất xảy ra vào 16.11 với mực nước triều cao nhất có thể đạt từ 235 - 240 cm; thấp nhất 200 cm vào ngày 14 và 18.11.2020.

5.jpg
Mưa, triều cường gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở nội ô TP.Bạc Liêu - Ảnh: Hải An

Ông Phan Văn Sa, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, cho biết đây là kỳ triều cường mạnh và trong thời gian trên gió mùa đông bắc hoạt động khá mạnh. Để hạn chế thấp nhất những tác động từ đợt triều cường, bà con nông dân nên chủ động có phương án để bảo vệ sản xuất và các công trình, đặc biệt là tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông, ven biển.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, triều cường dâng cao từ tháng 10 đến nay đã làm hơn 25.000 héc ta lúa, rau màu, cây ăn trái trên địa bàn bị ngập úng, thiệt hại nặng, trong đó gần 13.000 héc ta thiệt hại 100%. Ngành nông nghiệp tỉnh đã lập phương án trình UBND tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, tái sản xuất khoảng 25 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo đợt triều cường dâng cao nhất năm ở Bạc Liêu