Kẻ gian sẽ giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế để phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn giả cán bộ y tế phát khẩu trang tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

Nguyên Việt | 09/06/2021, 18:20

Kẻ gian sẽ giới thiệu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế để phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9.6, Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo đến người dân về phương thức, thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí trong mùa dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản. Theo Công an TP.Rạch Giá, thời gian qua tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Trong thời gian này đã xuất hiện một nhóm người giả làm cán bộ phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê nhằm chiếm đoạt tài sản.

kg-kiem-tra-nhac-nho.jpg
Công an TP.Rạch Giá cảnh báo người dân thủ đoạn giả cán bộ y tế đi phát khẩu trang có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh là lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang đi kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch - Ảnh: CTTĐT Kiên Giang

Theo đó, nhóm này thường đi từ 3 đến 5 người, đến những nơi đã tìm hiểu rõ và tiếp cận những gia đình ít người hoặc trong nhà chỉ có người già, trẻ nhỏ. Những kẻ này giới thiệu là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương, hoặc cán bộ y tế xã phường đến điều tra tình hình sức khỏe. Nhóm người này sẽ đeo khẩu trang, đeo bảng tên, có hoặc không mặc đồ bảo hộ. Sau đó, chúng sẽ cho biết đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân để nâng cao khả năng phòng chống dịch COVID-19. Thực chất, những chiếc khẩu trang này đã tẩm sẵn thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê, nhóm người này sẽ lục soát chiếm lấy tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Trước tình hình này, công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp có người xưng là cán bộ nhà nước đến kiểm tra cần thận trọng xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà. Khi phát hiện nghi vấn bất thường nhanh chóng trình báo công an để phối hợp giải quyết.

Với những thông tin cảnh giác trên, Công an TP.Rạch Giá đề nghị công an phường, xã triển khai đến tổ nhân dân tự quản để người dân địa phương được nắm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo thủ đoạn giả cán bộ y tế phát khẩu trang tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản