Biểu tượng mới của TP.HCM - cầu Thủ Thiêm 2 được đặt tên Ba Son, còn cầu Thủ Thiêm 1 mang tên Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 2 được đặt tên là Ba Son

Tú Viên | 09/12/2022, 18:36

Biểu tượng mới của TP.HCM - cầu Thủ Thiêm 2 được đặt tên Ba Son, còn cầu Thủ Thiêm 1 mang tên Thủ Thiêm.

Ngày 9.12, kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X bước vào ngày làm việc cuối cùng. HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết đặt tên mới cho hai cây cầu Thủ Thiêm 1, 2 của thành phố.

Theo đó, cầu Thủ Thiêm 2 kết nối đường Tôn Đức Thắng (quận 1) với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) sẽ có tên là Ba Son. Sau 7 năm thực hiện, cầu Ba Son thông xe hồi cuối tháng 4 với tổng chiều dài hơn 1,4km, vốn đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng. Công trình có quy mô phần cầu chính và nhịp dẫn chính có chiều dài tổng cộng 845m; phần nhánh N1 dài 192m và nhánh N2 dài 188m.

cau-thu-thiem-2-danviet-16511121673251656111703.jpeg
Cầu Thủ Thiêm 2 được đặt tên là Ba Son

HĐND TP.HCM cũng thống nhất đặt tên Thủ Thiêm cho cây cầu kết nối từ đường Ngô Tất Tố, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) đến đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Trước đó, cầu này khánh thành năm 2008, được đặt tên là cầu Thủ Thiêm 1, có chiều dài 1,2km. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 1.450 tỉ đồng.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 1 được xác định theo bản đồ quy hoạch giao thông của UBND TP.HCM năm 2012, tuy nhiên tên gọi thực tế đang sử dụng lâu nay là Thủ Thiêm. Công trình được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2010, có chiều dài phần cầu chính là 850m, phần nhánh dẫn N1 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dài 360m và nhánh N4 trên đường Ngô Tất Tố dài 151m.

Thủ Thiêm 2 là cây cầu bắc qua sông Sài Gòn ngay tại khu vực Xưởng thủy năm xưa (sau này là khu vực Xí nghiệp Ba Son). Theo UBND TP.HCM, giả thuyết trước đây, Ba Son được ghi nhận là cái nôi của ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu Việt Nam; đồng thời là cái nôi của giai cấp và phong trào công nhân Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ba Son đã trở thành một phần quan trọng của lịch sử đấu tranh giành độc lập tự do của Sài Gòn - TP.HCM. Ba Son gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Hiện, việc đặt đổi tên đường thực hiện theo Nghị định 91 của Chính phủ. HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền quyết định đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. HĐND TP.HCM đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án do giá trị quyết toán được duyệt hoặc dự kiến được duyệt là 690 tỉ đồng; giảm 3.973 tỉ đồng cho các dự án giãn tiến độ, tạm dừng thực hiện và điểu chỉnh giảm vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 17 dự án là 1.417 tỉ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cầu Thủ Thiêm 2 được đặt tên là Ba Son