Trang Interesting Engineering đưa tin nhóm nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công một loại máy bay không người lái (UAV) dạng module có thể tách ra thành nhiều chiếc nhỏ hơn lúc đang bay.
Khoa học - công nghệ

Chế tạo UAV từ cảm hứng về hạt cây phong

Cẩm Bình 20/03/2024 08:12

Trang Interesting Engineering đưa tin nhóm nhà khoa học Trung Quốc phát triển thành công một loại máy bay không người lái (UAV) dạng module có thể tách ra thành nhiều chiếc nhỏ hơn lúc đang bay.

Lấy cảm hứng từ cách thức hạt cây phong được rải, UAV có thể tách thành 2 - 3, thậm chí 6 máy bay chỉ trong nháy mắt. Mỗi chiếc chỉ có một cánh quạt và hoạt động độc lập, đảm nhiệm từng nhiệm vụ cụ thể như chỉ huy, trinh sát, theo dõi hoặc tấn công.

uav.jpg

Được phát triển bởi giáo sư Thạch Chí Vỹ (Đại học Hàng không - Vũ trụ Nam Kinh), UAV dạng module là sản phẩm qua nhiều năm nghiên cứu. Tiến độ phát triển chậm vì hiệu quả hoạt động của thiết bị giảm khi kết hợp UAV thông thường.

Theo nhóm nhà khoa học, các máy bay nhỏ lúc “hợp thể” bay nhanh và xa hơn lúc tách rời. Nhưng khi tách ra chúng vẫn đạt hiệu quả cao hơn UAV thông thường cỡ nhỏ 40%.

Để đạt mục tiêu thiết bị đủ sức phục vụ chiến đấu, nhóm thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm trong đường hầm gió và cuối cùng đã tìm ra hình dạng cánh thích hợp cho chuyến bay kết hợp lẫn chuyến bay đơn lẻ. Tuy vậy vận tốc của máy bay nhỏ lúc tách rời chưa thể sánh với một số UAV quân sự hiệu suất cao, điều này không phải vấn đề lớn nếu chúng chỉ phục vụ mục đích xâm nhập không phận. Khi đó UAV dạng module sẽ triển khai chiến thuật “bầy đàn” dùng số lượng áp đảo kẻ địch. Một binh sĩ có thể đem nhiều máy bay nhỏ, lắp ráp thành nhiều dạng với số lượng khác nhau tùy nhiệm vụ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chế tạo UAV từ cảm hứng về hạt cây phong