Theo kết quả xét nghiệm mới nhất ngày 19.8 của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đơn vị, chỉ còn 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn lại đã có kết quả âm tính ít nhất 1 lần.

Chỉ còn 1 bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

21/08/2020, 12:44

Theo kết quả xét nghiệm mới nhất ngày 19.8 của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong số các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đơn vị, chỉ còn 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, còn lại đã có kết quả âm tính ít nhất 1 lần.

Hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế còn điều trị cho 6 bệnh nhân nhiễm COVID-19 - Ảnh: BV

Sáng 21.8, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, sau khi công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 6 bệnh nhân gồm: BN 523, BN 452, BN 476, BN 481, BN 507, BN 483, tại Bệnh viện còn điều trị 6 trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm: BN 427, BN 438, BN 477, BN 484, BN 504, BN 550.

Trong các ngày 17-20.8, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã liên tục làm các xét nghiệm bằng PT-PCR với các trường hợp còn đang điều trị. Kết quả xét nghiệm ngày 19.8 rất khả quan khi chỉ còn BN 477 dương tính với SARS-CoV-2, còn lại đều cho kết quả âm tính. Trong đó, BN 438 tên Đoàn Ngọc T. (56 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng) đã âm tính 4 lần liên tục.

Bệnh nhân nói lời cảm ơn bác sĩ trước khi ra viện - Ảnh: BV

Trường hợp BN 438 là trường hợp rất hy hữu khi bệnh nhân này chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị trong tình trạng rất nặng, tiên lượng rất khó qua khỏi vì mang sẵn trong mình bệnh ung thư niệu quản. “Lúc mới chuyển viện ra, BN 438 đã trong tình trạng viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và bóp bóng liên tục, đây là một trong những ca bệnh nặng nhất mà chúng tôi tiếp nhận”, một bác sĩ thông tin.

Sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính liên tục vào các ngày 16-19.8, BN 438 đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh COVID-19, tuy nhiên hiện tại bệnh nhân này vẫn phải tiếp tục ở lại điều trị ở Bệnh viện do mang bệnh nền nặng.

Các ca bệnh chuyển từ Đà Nẵng ra Huế điều trị đều có tiên lượng rất nặng - Ảnh: BV

Th.S BS CK II Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: “Dù có nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng điều kiện để công bố khỏi bệnh COVID-19 là âm tính 3 lần liên tục, vì vậy bệnh viện sẽ tiếp tục làm xét nghiệm với các bệnh nhân trong những ngày tiếp theo, nếu vẫn cho kết quả âm tính, chúng tôi sẽ công bố khỏi bệnh”.

Như vậy, hiện tại ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 chỉ còn 6 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, trong đó chỉ còn 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất 1 lần. Trước đó, ngày 18 và 19.8 Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho xuất viện 6 bệnh nhân sau khi đã đã điều trị khỏi bệnh.

Quế Sơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ còn 1 bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2