Theo kết quả của công trình nghiên cứu công bố trên Economics & Human Biology, khoảng 35-40% chỉ số khối cơ thể BMI (tỷ lệ trọng lượng cơ thể so với chiều cao) được truyền từ cha mẹ sang con cái.

Chỉ số khối cơ thể cũng mang tính di truyền

Vũ Trung Hương | 22/02/2017, 20:34

Theo kết quả của công trình nghiên cứu công bố trên Economics & Human Biology, khoảng 35-40% chỉ số khối cơ thể BMI (tỷ lệ trọng lượng cơ thể so với chiều cao) được truyền từ cha mẹ sang con cái.

Trong công trình nghiên cứu của mình, các nhà khoa học từ Đại học Sussex (Anh) đã sử dụng dữ liệu về 100.000 trẻ em và phụ huynhở Anh, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Tây Ban Nha và Mexico. Qua phân tích, họ kết luận rằng đứa trẻ được thừa hưởng chỉ số khối cơ thểBMI khoảng 20% ​​từ bố và khoảng chừng ấy từ mẹ. Các kết quả khảo sát đều giống nhau cho tất cả các nước, không tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, loại hình kinh tế và mức độ công nghiệp hóa.

Theo kết quả nghiên cứu, những trẻ em gầy béthì chỉ thừa hưởng khoảng 10%chỉ số BMI từ bố mẹ, trong khiở trẻ béo phì thừa cân thì tỷ lệ đó lên tới 30%. Nói cách khác, các bậc cha mẹ béo phì và thừa cân thì con cái họ cũng có khả năng gặp phải những vấn đề tương tự.

Chỉ số khối cơ thểBMI được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số khối cơ thể của một người tính bằng cân nặng của người đó (kg) chia cho bình phương chiều cao (đo theo m hoặc cm).

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
16 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ số khối cơ thể cũng mang tính di truyền