Lượt về vòng chung kết giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 sẽ có 9 đội tranh tài tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ, bắt đầu từ ngày 20.10 đến 10.11.

Chín đội Futsal tranh giải Vô địch quốc gia 2022 tại Cần Thơ

Nguyên Việt | 19/10/2022, 12:00

Lượt về vòng chung kết giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 sẽ có 9 đội tranh tài tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ, bắt đầu từ ngày 20.10 đến 10.11.

Đó là thông tin từ Ban tổ chức giải đấu trong buổi họp báo tại TP.Cần Thơ hôm nay (19.10). Theo Ban tổ chức, đây là năm thứ 6 liên tiếp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị phối hợp đứng ra tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà.

Sau khi giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 kết thúc, Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2022 sẽ khởi đấu với 10 đội, từ ngày 19.11 đến 3.12 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM.

futsal.jpg
Ban tổ chức thông tin về giải đấu - Ảnh: N.V

Ở lượt về vòng chung kết giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 tranh tài tại Cần Thơ sẽ bao gồm 9 đội. Các đội này đã thi đấu theo thể thức vòng tròn để tính điểm, xếp hạng lượt đi ở Đà Lạt như Thái Sơn Nam, Sahako, Sanvinest Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Hiếu Hoa Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc, Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Tân Hiệp Hưng.

Kết thúc lượt đi, Sahako tạm dẫn đầu với 20 điểm, hơn 2 đội kế tiếp là đương kim vô địch Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc 5 điểm. Nhận được nhiều ngợi khen của giới chuyên môn, Sài Gòn FC kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

Cuộc đua dẫn tới chức vô địch mùa giải càng trở nên hấp dẫn khi các đội bóng khác cũng đang tỏ rõ quyết tâm đạt những mục tiêu cụ thể ở mùa giải. Điều này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ kịch tính trong loạt đấu lượt về.

Sau khi kết thúc 100 trận thi đấu tại giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ được đặc cách tham dự giai đoạn 2 giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia năm 2023, các đội khác sẽ phải tham dự vòng loại.

Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 5 sẽ được đặc cách tham dự giai đoạn 2 giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2023; các đội xếp từ thứ 6 đến thứ 10 sẽ phải thi đấu giai đoạn 1 (vòng loại) giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2023 (nếu đăng ký tham dự).

Đội vô địch giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal Vô địch các CLB châu Á; đội xếp nhì sẽ tham dự giải Vô địch các CLB Futsal Đông Nam Á.

Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia 2022 sẽ có những giải thưởng gồm Đội đoạt Cúp vô địch sẽ nhận huy chương vàng, giải thưởng trị giá 500 triệu đồng; các đội về nhì và ba sẽ nhận huy chương bạc và đồng, với phần thưởng giá trị 200 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Ngoài ra còn có các giải đội phong cách, cầu thủ xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh mùa giải 2022, ban tổ chức cũng tạo ra một sân chơi futsal dành cho giới trẻ đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn với 2 giải sinh viên đồng hành khu vực ĐBSCL và giải sinh viên đồng hành khu vực TP.HCM.

Hai giải này sẽ thi đấu đan xen giữa các trận của 2 giải quốc gia nhằm tạo điều kiện phát triển bộ môn futsal đến rộng khắp giới trẻ và thông qua đó cũng tạo cơ hội kiếm tìm tài năng cho đội tuyển quốc gia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chín đội Futsal tranh giải Vô địch quốc gia 2022 tại Cần Thơ