Bộ ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9.1 đã báo với Quốc hội nước này về việc chấp thuận bán SM-3, tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cho Nhật Bản theo thỏa thuận trị giá 133.3 triệu USD.

Chính phủ Mỹ chấp thuận bán tên lửa SM-3 cho Nhật

Cẩm Bình | 10/01/2018, 11:03

Bộ ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 9.1 đã báo với Quốc hội nước này về việc chấp thuận bán SM-3, tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo cho Nhật Bản theo thỏa thuận trị giá 133.3 triệu USD.

Trong thương vụ này, Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật bốn quả tên lửa SM-3 Block IIA, bốn hộp phóng MK 29 cùng nhiều trang thiết bị và dịch vụ liên quan.

SM-3 Block IIA có chiều dài 6,55m, sải cánh 1,53m, sử dụng 4 tầng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. Theo National Interest, tên lửa SM-3 Block IIA có tầm bắn 2.500 km và tầm cao tiêu diệt mục tiêu 1.500 km, gấp 3 lần phiên bản SM-3 Block IA/B (tầm bắn 700 km, độ cao đánh chặn 500 km). Vận tốc tối đa của SM-3 Block IIA nhanh gấp 15 lần tốc độ âm thanh, vào khoảng 5,6 km/s.

Đài CNN dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định SM-3 Block IIA có thể được triển khai trên tàu khu trục lẫn trên đất liền thuộc hệ thống đánh chặn Aegis mà Tokyo đang sử dụng.

Chính quyền ông Donald Trump hối thúc Quốc hội Mỹ sớm thông qua thỏa thuận này. Theo quan chức Bộ Ngoại giao: “Nếu được thông qua, thỏa thuận mua bán này sẽ đóng góp cho chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh Quốc hội Mỹ bằng cách tăng cường khả năng của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, giúp bảo vệ Nhật và Tây Thái Bình Dương khỏi mối đe dọa tên lửa đạn đạo”.

SM-3 Block IIA có thể được triển khai cho hệ thống đánh chặn trên đất liền Aegis Ashore - Ảnh: The Japan Times

Quan chức trên cho biết quyết định bán SM-3 cho Tokyo căn cứ theo cam kết sẽ cung cấp thêm khả năng tự vệ cho đồng minh để ứng phó với thái độ khiêu khích của CHDCND Triều Tiên do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Vào tháng 12.2017, chính phủ Nhật đã chính thức phê duyệt quyết định mua hai hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất liền Aegis Ashore (không bao gồm tên lửa) từ Washington. Nga đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng động thái này làm tổn hại quan hệ Nga- Nhật và là minh chứng cho thấy Mỹ vi phạm Hiệp ước về Vũ khí tầm trung và tầm ngắn (INF).

Cẩm Bình (theo CNN, Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính phủ Mỹ chấp thuận bán tên lửa SM-3 cho Nhật