Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp vào dịp cận tết nên các chợ hoa trên địa bàn tỉnh An Giang có phần thưa thớt khách.

Chợ hoa Tết ở An Giang đầy người xem, vắng khách mua

Tô Văn | 08/02/2021, 12:37

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp vào dịp cận tết nên các chợ hoa trên địa bàn tỉnh An Giang có phần thưa thớt khách.

Thanh Trúc (35 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết gia đình chị buôn bán hoa tết đã hơn chục năm nay. Cứ sau ngày 20 tháng chạp hàng năm, chị đều đưa hoa về tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài (P.Mỹ Xuyên) để bày bán. Song chưa năm nào, chị chứng kiến cảnh tượng buôn bán lác đác như 2021.

“Mấy năm trước, thời điểm này mỗi ngày trung bình tôi bán được tầm 20-35 chậu hoa các loại. Thế nhưng năm nay ngồi từ sáng tới chiều, tôi chỉ bán được 2 chậu là mừng rồi.

Buôn bán ế và chỉ lác đác khách ghé xem rồi bỏ đi khiến gia đình đang điêu đứng. Mong mấy ngày còn lại, tình hình buôn bán sẽ khả quan hơn, chứ không qua tết là gia đình... trốn nợ”, chị Trúc bộc bạch.

7-hoa.jpg
Hầu như khách đến chợ hoa tham quan rồi chụp hình tự sướng chứ không mua hoa - Ảnh: Tô Văn
6-hoa.jpg
Một khách ghé xem chứ không mua hoa trên tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài, P.Mỹ Xuyên - Ảnh: Tô Văn
2-hoa.jpg
Các mặt hàng hoa tết năm nay khá đa dạng chủng loại, màu sắc bắt mắt, giá cả không chênh lệch nhiều so với năm trước - Ảnh: Tô Văn
5-hoa.jpg
Lác đác khách ghé mua hoa để trưng tết - Ảnh: Tô Văn

Cùng chung cảnh ngộ, Thái (quê Vĩnh Long) - tiểu thương bán hoa tại chợ hoa P.Mỹ Long cho biết gia đình anh đã đưa hoa lên TP.Long Xuyên bán cách đây 7 ngày.

“Hiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp vào những ngày cận Tết. Năm nay, lường trước mọi việc nên gia đình chỉ mang số lượng nhỏ hoa kiểng lên đây để bán. Đúng như dự đoán, người mua ít, người xem lắc đầu bỏ đi thì nhiều", anh Thái chia sẻ.

1-hoa.jpg
Chợ hoa TP.Long Xuyên lác đác khách đến mua vì ảnh hưởng dịch COVID-19 - Ảnh: Tô Văn

Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới ngày 8.2 (tức 27 Tết) tại chợ hoa tết ở P.Mỹ Long, P.Mỹ Xuyên, hoạt động buôn bán vẫn đìu hiu, thưa thớt khách.

4-hoa.jpg
Vắng khách kéo theo một số người đạp xe lôi chở hoa thất thu - Ảnh: Tô Văn

Tại chợ hoa TP.Long Xuyên, vài tuần trước, nhiều tiểu thương đã đưa hoa từ khắp nơi về đây trưng bày, đa phần là mai kiểng, hạnh kiểng, hoa cúc vàng, bông thọ, hướng dương… Song như đã nêu, chợ hoa còn thưa thớt khách đến ghé mua.

3-hoa.jpg
Một tiểu thương ngồi thở dài vì vắng khách - Ảnh: Tô Văn

Các mặt hàng hoa tết năm nay khá đang dạng chủng loại, màu sắc bắt mắt, giá cả không chênh lệch nhiều so với năm trước. Nhiều tiểu thương đều cho rằng do tâm lý khách chờ đến 30 Tết hạ giá rồi mới mua.

8-hoa.jpg
Nhiều người chờ đến 30 tết hạ giá rồi mới mua - Ảnh: Tô Văn

Nỗi lo do dịch bệnh COVID-19 khiến người dân có ý thức hạn chế ra khỏi nhà.



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
1 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ hoa Tết ở An Giang đầy người xem, vắng khách mua