Theo một bài báo công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Psychology, các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu chó sói Wolfsforschungszentrum ở Áo, đã tiến hành thử nghiệm để so sánh thiên hướng mạo hiểm của chó sói hoang và chó nhà.

Chó sói hoang 'máu cờ bạc' hơn chó nhà

03/09/2016, 19:25

Theo một bài báo công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Psychology, các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu chó sói Wolfsforschungszentrum ở Áo, đã tiến hành thử nghiệm để so sánh thiên hướng mạo hiểm của chó sói hoang và chó nhà.

Những con chó hoang luôn mạo hiểm hơn chó nhà (Ảnh: Internet)

Hóa ra chó sói thường có “máu” mê cờ bạc hơn khi dám liều hy sinh “viên đạn kẽm trong tay” để có thể bắn được “chim trời” đang bay. Nghiên cứu đã thử nghiệm trên 7 con chó sói và 7 con chó nhà. Tất cả được huấn luyện để lựa chọn giữa 2 bát úp trên bàn bằng cách chạm mõm hoặc chân vào bát.

Chó được làm quen để biết được rằng dưới chiếc bát đầu tiên luôn là thức ăn tạo hạt, còn dưới chiếc bát thứ hai, trong ½ trường hợp là miếng thịt gà hoặc xúc xich -món ăn ngon hơn đối với chúng, còn trong ½ trường hợp là cục đá.

Kết quả, chó sói trong 80% trường hợp luôn chọn chiếc bát thứ hai, trong khi chó nhà chỉ chọn chiếc bát thứ hai trong 58% trường hợp. Các nhà khoa học cho rằng chó nhà được con người thuần hóa chừng 18-32 nghìn năm trước, thường có tính cách thận trọng hơn vì trong quá trình được thuần hóa, chúng luôn đi săn cùng với con người và ăn thức ăn thừa của người.

Kết quả thử nghiệm trên cũng phù hợp với những kết quả nghiên cứu trước đó, khi các nhà khoa học đã chứng minh được rằng các loài động vật luôn có nguồn thức ăn bấp bênh thì có thiên hướng mạo hiểm hơn. Chẳng hạn, tinh tinh luôn ăn hoa quả theo mùa, cũng sẵn sàng ăn thịt những con khỉ nhỏ hơn.

Giống như chó nhà, con người nói chung cũng không có “máu” mê cờ bạc. Một công trình nghiên cứu năm 2013 cho thấy rằng chúng ta thích nhận được chắc chắn 100 USD hơn là nhận được 200 USD nhưng với độ may rủi 50/50.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chó sói hoang 'máu cờ bạc' hơn chó nhà