Ngày 16.4, Trường ĐH Sài Gòn đã quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Chống dịch COVID-19, sinh viên khó khăn sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng

16/04/2020, 20:04

Ngày 16.4, Trường ĐH Sài Gòn đã quyết định hỗ trợ sinh viên khó khăn do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Nhiều trường ĐH hỗ trợ sinh viên trong mùa dịch bệnh-Ảnh: Tú Viên

Theo đó, các sinh viên trong diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí năm học 2019-2020, mỗi em sẽ được hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng. Được biết toàn trường có khoảng 230 em thuộc diện này.

Ngoài ra, trường cũng quyết định dành 200 suất, mỗi suất 500.000 đồng để hỗ trợ cho những em không thuộc diện chính sách của trường từ đầu năm học nhưng có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi hạn mặn hoặc dịch COVID-19. Với những em này, trường cho đăng ký trực tuyến tại liên kết hotrosvcovid19.sgu.edu.vn trước 17 giờ ngày 20.4 để xét duyệt và chuyển khoản trực tiếp.

Tuy nhiên, nhà trường cũng lưu ý sinh viên nào chưa thật sự khó khăn thì không đăng ký để nhường suất cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Có như vậy việc hỗ trợ mới đúng người và ý nghĩa.

Cùng ngày, Trường đại học Nha Trang cũng thông báo hỗ trợ phí Internet cho toàn bộ sinh viên, miễn giảm học phí cho sinh viên khó khăn và hỗ trợ giảng viên soạn bài giảng trực tuyến.

Trường hỗ trợ phí Internet học trực tuyến đối với tất cả sinh viên của trường với số tiền khoảng 1,2 tỉ đồng, tương ứng 100.000 đồng/sinh viên.

Thông báo hỗ trợ giảng viên, sinh viên của Trường ĐH Nha Trang

Trước đó cũng đã có nhiều trường đại học có chính sách hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn chống dịch COVID-19 như Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập online trong giai đoạn này, nhà trường quyết định hỗ trợ cho 7.780 sinh viên mỗi em 50.000 đồng nhằm hỗ trợ các em tăng cường dung lượng tốc độ cao trên Internet với tổng cộng mức hỗ trợ lên tới gần 400 triệu đồng.

Tú Viên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chống dịch COVID-19, sinh viên khó khăn sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng