Sau phản ánh của Một Thế Giới về ngôi "chùa" xây dựng không phép trên nóc toà cao ốc 32 tầng, chính quyền sở tại đã buộc tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn ngổn ngang.
Theo dòng thời sự

"Chùa không phép trên cao ốc 32 tầng": Vẫn chưa trả lại nguyên trạng

Nam Phong 27/06/2024 20:52

Sau phản ánh của Một Thế Giới về ngôi "chùa" xây dựng không phép trên nóc toà cao ốc 32 tầng, chính quyền sở tại đã buộc tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn ngổn ngang.

Như Một Thế Giới đã phản ánh về việc tòa nhà Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng Goldsilk Complex (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) sau 7 năm đi vào hoạt động, bỗng mọc ra "ngôi chùa" trên nóc tầng 32 toà nhà, bất chấp các quy định của pháp luật.

Sau 2 ngày bài báo đăng tải, ngày 30.5.2024, Thanh tra sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 4113/TTr-PI về việc kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh. Cũng trong ngày 30.5, UBND quận Hà Đông có văn bản số 1521/UBND-QLĐT về việc kiểm tra, xử lý việc thi công xây dựng công trình trên mái toà nhà chung cư Goldsilk Complex, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Ngày 31.5, UBND quận Hà Đông tiếp tục có văn bản số 1523/UBND-BTCD về việc giải quyết đơn của cư dân Goldsilk Complex.

20240528_113728.jpg

Ngay trong ngày 30.5, UBND phường Vạn Phúc cùng tổ công tác phường - Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông phối hợp cùng tổ dân phố 7, tiến hành kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng vi phạm trên tầng mái toà J chung cư Goldsilk Complex phường Vạn Phúc.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác ghi nhận hiện trạng trên tầng mái toà J (tầng 32-PV) chung cư Goldsilk Complex, phường Vạn Phúc có công trình xây tường gạch, lợp mái tôn, diện tích 6,25m x 6,85m), chiều cao công trình là 3m, hiện đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Qua kiểm tra, UBND phường Vạn Phúc yêu cầu Công ty Cổ phần BĐS Hanovid là chủ đầu tư xây dựng chung cư Goldsilk Complex, phường Vạn Phúc phối hợp với Ban quản lý toà nhà cung các hồ sơ pháp lý xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng toà J chung cư Goldsilk Complex được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt gửi đến UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông làm căn cứ để Đội QLTTXD quận và UBND phường xác định vi phạm.

Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc yêu cầu ông Hoàng Minh Hải - Trưởng Ban Quản trị cùng các thành viên BQT, giám đốc BQL toà nhà cùng các thành viên BQL toà nhà tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ, khắc phục công trình xây dựng trên mái toà J chung cư Goldsilk Complex, thời gian thực hiện xong trước ngày 10.6.2024;

Giao Công an phường Vạn Phúc, Cảnh sát khu vực phối hợp với Tổ dân phố 7 điều tra cơ bản, nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC.

chua_khong_phep.png
Đến cuối ngày 27.6, "ngôi chùa" không phép đã được đập dỡ bỏ

Sau khi văn bản của phường Vạn Phúc, ông Hoàng Minh Hải - Trưởng Ban Quản trị toà nhà Goldsilk Complex đã có báo cáo về việc thực hiện tháo dỡ, trả mặt bằng đối với công trình vi phạm nêu trên. Tại văn bản báo cáo, ông Hải nêu rõ: "tự nguyện hoàn trả nguyên trạng như ban đầu. Thực hiện ngay sau khi chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết. Dự kiến ngày bắt đầu là 11.6, thời gian thực hiện trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên, cho tới nay, mặt bằng nóc toà cao ốc 32 tầng - nơi xuất hiện "ngôi chùa không phép" vẫn còn ngổn ngang, mặt bằng vẫn chưa được hoàn trả nguyên trạng.

Trong diễn biến khác, trao đổi với PV Một Thế Giới, một lãnh đạo Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông cho hay, đội đã cùng phường Vạn Phúc kiểm tra thực tế, lập biên bản sai phạm và vận động các cá nhân, tổ chức tự tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu. Về việc có hình thức xử phạt theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP, vị lãnh đạo này cho hay, chỉ nhắc nhở và vận động tự tháo gỡ chứ không xử phạt, vì đây là vấn đề liên quan đến tâm linh.

Bài liên quan
Hà Nội: 'Chùa' không phép mọc trên nóc cao ốc 32 tầng
Tòa nhà Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng Goldsilk Complex (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) sau 7 năm đi vào hoạt động, bỗng mọc ra "ngôi chùa" trên nóc tòa cao ốc 32 tầng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thiết bị bay không người lái không chấp hành chế áp: Quân đội có quyền bắn hạ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Với thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết trong trường hợp chế áp để hạ cánh, nếu không chấp hành thì quân đội có quyền bắn hạ để đảm bảo tính răn đe.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Chùa không phép trên cao ốc 32 tầng": Vẫn chưa trả lại nguyên trạng