Những ngày tháng 7, Lý Sơn trời trong xanh, biển mát lành. Đây cũng là mùa du lịch cao điểm khi hang ngàn du khách liên tục ra hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc nghỉ dưỡng và tham quan.

Chùm ảnh đảo Lý Sơn tuyệt đẹp trong nắng Hè

Lê Đình Dũng | 10/07/2018, 11:18

Những ngày tháng 7, Lý Sơn trời trong xanh, biển mát lành. Đây cũng là mùa du lịch cao điểm khi hang ngàn du khách liên tục ra hòn đảo tiền tiêu của tổ quốc nghỉ dưỡng và tham quan.

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có 2 đảo: Đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và Đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi), gồm 3 xã: An Vĩnh, An Hải và An Bình (Đảo Bé). Diện tích tự nhiên gần 10km2. Dân số trên 21.000 nguời, có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông (chủ yếu là trồng hành, tỏi, ngô) và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác

Bình minh lên, bắt đầu một ngày mới ở Lý Sơn

Trên địa bàn huyện có 5 hòn núi dạng bát úp được hình thành do hoạt động của núi lửa cách đây hang triệu năm trong đó cao nhất là núi Thới Lới (169m). Dạng địa hình nguồn gốc núi lửa chiếm tới 70% diện tích đảo.

Địa hình bờ biển của đảo phần lớn là các vách và hốc sóng vỗ bờ tạo nên các hốc hang khá đẹp.Chính những địa hình vách dốc này đã tạo cho đảo những nét hùng vĩ có giá trị về tham quan, du lịch. Trong ảnh là hốc Hang Câu kỳ vỹ

Rất đông các bạn trẻ, người thích đi du lịch thường chọn bãi cát ở Hang Câu cắm trại, nghỉ dưỡng qua đêm ở Lý Sơn

Du khách tạo dáng bên những vách đá được tạo từ nham thạch núi lửa cách nay hàng triệu năm

Trong Tuần lễ văn hóa-du lịch lần thứ nhất được huyện Lý Sơn tổ chức vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.2018 đã thu hút hơn 7.000 lượt khách tới tham quan du lịch. Từ sau khi được đấu nối với điện lưới quốc gia, huyện đảo Lý Sơn phát triển chóng mặt; khách sạn, nhà nghỉ mọc lên như nấm. Du khách đổ về cũng ngày càng nhiều. Trong ảnh là kỷ lục 3.000 người xếp hình lá cờ tổ quốc bên bờ biển Hang Câu - Lý Sơn được tổ chức trong Tuần lễ văn hóa-du lịch

Lý Sơn được thiên nhiên ban tặng các danh lam thắng cảnh từ hoạt động phun trào của núi lửa và qua thời gian như Hang Câu, Cổng Tò Vò, Hòn Đụn, Chùa Hang... Trong ảnh là một gia đình đang chụp hình lưu niệm trên cổng Tò Vò ở đảo Lớn

Do điều kiện tự nhiên và khí hậu đặc biệt, Lý Sơn có đặc sản hành, tỏi có hương vị thơm ngon hơn hành, tỏi các vùng khác. Đặc biệt ở đây có tỏi cô đơn được xem là đặc sản quý.

Cây tỏi là cây trồng đặc trưng và là cây trồng chủ lực của huyện đảo Lý Sơn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Diện tích gieo trồng bình quân hàng năm khoảng 290ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 1.650 tấn. Tuy nhiên, mặt trái của việc trồng tỏi nhiều là rừng cây cối bị phá, rạn san hô bị khai thác để làm nguyên liệu trồng tỏi, nước ngầm cạn kiệt vì bị hút để tưới nước

Theo các tài liệu nghiên cứu, cách đây khoảng trên dưới 100 năm diện tích rừng trên huyện đảo khá lớn, chiếm trên 70% diện tích huyện đảo với hệ thực vật khá phong phú, đa dạng, song do quá trình khai thác của con nguời đến nay diện tích rừng của huyện không còn.

Đảo Bé của huyện Lý Sơn là xã An Bình với dân số480 người, chiếm 2,36% dân số toàn huyện. Hòn đảo nhỏ này chỉ có cây bụi và cây dừa nên nguồn nước ngọt rất khan hiếm; cư dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng hành tỏi và đánh bắt thủy sản

Khi du lịch phát triển, người dân đảo Bé cũng chuyển hướng nhiều qua dịch vụ. Từ đảo Lớn qua đảo Bé mất tầm 15 phút chạy ca nô. Giờ đây rất đông người dân đảo Bé tham gia vào hoạt động dịch vụ phục vụ du khách như chuyển chở khách ngắm đảo, chèo thuyền ngắm san hô, mở nhà hàng, quán nước...Thu nhập người dân vì thế cũng tăng cao. Trong ảnh là bãi Tiên ở đảo Bé

Vào mùa cao điểm du lịch, có hàng ngàn lượt khách ra Lý Sơn mỗi ngày

Ngoài các thế mạnh về danh lam, thắng cảnh do thiên nhiên và lịch sử tạo ra; hiện nay chính quyền Lý Sơn đang nỗ lực phát triển thêm nhiều dịch vụ du lịch để thu hút du khách

Miệng núi lửa Thới Lới, đỉnh núi cao nhất Lý Sơn, đã ngừng hoạt động phun trào cách nay hàng triệu năm. Hiện nay trên miệng núi lửa hình thành một hồ chứa nước ngọt phục vụ dân đảo. Đây cũng là địa điểm check in chụp hình lý tưởng của dân phượt

Chiều dần buông xuống ở Lý Sơn cũng là lúc người dân bắt đầu tưới nước cho cây tỏi

Ngắm mặt trời lặn ở Lý Sơn. Những bãi san hô nhô lên khi thủy triều xuống được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn đẹp đến nao lòng

Thạch Châu - Ảnh: COX
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
2 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh đảo Lý Sơn tuyệt đẹp trong nắng Hè